TP.HCM đề nghị Bộ Công an tăng quân trấn áp tội phạm

16/01/2013 03:40 GMT+7

Tại buổi gặp mặt báo chí chiều qua, đại tá Lê Anh Tuấn, Chánh văn phòng và là người phát ngôn của Công an TP.HCM, cho biết sau 1 tháng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm , công an thành phố đã chặn đứng và đẩy lùi được tội phạm.

Trong tháng cao điểm, công an TP ghi nhận xảy ra 552 vụ (so với thời gian liền kề giảm 78 vụ - 12,38%), án cướp tài sản xảy ra 33 vụ (giảm 28 vụ - 45,9%), án cướp giật tài sản xảy ra 95 vụ (giảm 16 vụ -14,4%), tỷ lệ điều tra khám phá đạt 75,78%. Ngoài ra, công an TP đã khám phá 8 chuyên án, bắt 47 tên; triệt phá 73 băng nhóm, bắt giữ 193 tên gây án nguy hiểm, nghiêm trọng; thu giữ 1 súng K54, 1 súng K59, 1 súng P63, 5 súng bắn đạn chì, 1 súng bắn điện, 20 viên đạn, 3 dao…

TP.HCM đề nghị Bộ Công an tăng quân trấn áp tội phạm 
Mã tấu, dao thu giữ được - Ảnh: Đàm Huy

Đại diện Công an TP.HCM cũng cho biết đã xây dựng nhiều phương án, kế hoạch phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tuần tra kiểm soát trấn áp tội phạm... Cụ thể, Công an TP.HCM và Bộ Tư lệnh thành phố đã ký kết kế hoạch số 01 ngày 4.1. Theo đó, ban chỉ huy quân sự quận, huyện chỉ đạo phường đội, xã đội phối hợp công an phường tuần tra kiểm soát trấn áp tội phạm.

Hai bên đã thành lập các tổ tuần tra chung giữa 2 lực lượng được 1 tuần nay. Đồng thời, Công an TP.HCM sẽ phối hợp các trường công an nhân dân đóng trên địa bàn, điều động học viên cùng công an địa phương mà trường trú đóng tham gia trấn áp tội phạm. Ngoài ra, Công an TP.HCM sẽ phối hợp giữa các tỉnh giáp ranh khu vực phía nam (Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Phước) và các tỉnh thành trọng điểm phía bắc như Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định trấn áp các tội phạm chuyên nghiệp đang ẩn náu hoạt động tại TP.HCM.

 Đặc biệt, Công an TP.HCM đã đề nghị Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) tăng cường lực lượng, phối hợp với Công an TP tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến trọng điểm, tuyến giáp ranh giữa các tỉnh. Ban đầu, các tuyến sẽ được bố trí như: QL1A (từ ngã tư Ga đến cầu Đồng Nai), QL1K (từ cầu vượt Linh Xuân đến cầu Hóa An), đường Quách Điêu (H.Bình Chánh) đến đường Nguyễn Văn Bứa và khu vực cầu Bộ Đội (H.Hóc Môn)...

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM vẫn duy trì công tác tuần tra, chốt chặn của 34 tổ cảnh sát cơ động để trấn áp tội phạm tại các khu vực, địa bàn phức tạp và 14 tuyến trọng điểm thuộc địa bàn các quận, huyện: 5, 6, 8, Thủ Đức, Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè…

Bắt 3 nghi can chém người cướp xe 

Ngày 15.1, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Chánh TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Mai Nhật Tân (24 tuổi), Vương Đình Hải (22 tuổi) và Nguyễn Quốc Trí (19 tuổi, cả 3 cùng ngụ P.5, Q.8, TP.HCM), để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Khoảng 21 giờ ngày 13.1, Trí điều khiển xe máy biển số 51P9-7525 chở Tân, Hải mang theo mã tấu để kiếm người cướp tài sản. Trên đường Tâm Liêm (KP.2, xã Phong Phú, H.Bình Chánh), chúng phát hiện anh Ibrahim Mah Mud (39 tuổi, quê H.Xuân Lộc, Đồng Nai) điều khiển xe tay ga Air Blade biển số 59L1-197.02, liền đuổi theo và ép sát nạn nhân. Hải dùng chân đạp mạnh khiến anh Ibrahim Mah Mud ngã xuống đường, Tân xuống xe cầm mã tấu chém hai nhát vào người, rồi xông vào cướp xe và bỏ chạy. Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, lực lượng Công an xã Phong Phú đi tuần gần đó đã tiến hành truy bắt được 3 tên. Tại cơ quan công an, chúng khai nhận do thiếu tiền ăn chơi nên rủ nhau đi cướp.

* Liên quan đến chuyên án bắt các băng nhóm chuyên dàn cảnh cướp xe người đi đường, Công an Q.Thủ Đức hôm qua cho biết bắt giữ thêm một băng nhóm gồm 4 tên, do Lê Văn Hoàng (tự Đen, 35 tuổi) cầm đầu. Băng nhóm này khai nhận đã thực hiện hơn 30 vụ dàn cảnh cướp xe máy người đi đường tại TP.HCM và Bình Dương. Thời gian hoạt động của nhóm này từ 21 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau trên các tuyến quốc lộ. Nạn nhân của băng nhóm này thường là những người đi một mình đêm khuya, phụ nữ đi xe tay ga…

Công Nguyên - Hoài Nam

Đàm Huy

>> Tổng tấn công trấn áp tội phạm
>> Hàng trăm quân nhân trấn áp tội phạm
>> Mở chiến dịch lớn trấn áp tội phạm
>> Phối hợp các tỉnh, thành trọng điểm trấn áp tội phạm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.