TP.Biên Hòa họp khẩn bàn cách chống ngập

12/09/2015 06:43 GMT+7

UBND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã tiến hành cuộc họp khẩn bàn giải pháp chống ngập khi trời mưa lớn.

Chiều 11.9, UBND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã tiến hành cuộc họp khẩn bàn giải pháp chống ngập khi trời mưa lớn.

Biên Hòa thường chìm trong biển nước sau cơn mưa lớn - Ảnh: TNO

Theo báo cáo của Phòng Quản lý đô thị TP.Biên Hòa, toàn TP hiện có 25 điểm ngập cục bộ, gồm 15 điểm do TP quản lý và 9 điểm do tỉnh và T.Ư quản lý.

Nguyên nhân gây ngập úng là do quá trình đô thị hóa nhanh, lấn chiếm dòng chảy, hệ thống thoát nước cũ không đáp ứng được yêu cầu, một số dự án cải tạo suối lớn chưa hoàn thành.
Giải pháp trước mắt theo đề xuất của Phòng Quản lý đô thị là khơi thông sông suối, cải tạo lại hệ thống thoát nước ở một số tuyến đường với kinh phí dự kiến hơn 150 tỉ đồng.
Ông Phạm Anh Dũng, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa, cho biết số tiền trên nằm ngoài khả năng của TP. Trong khi chờ UBND tỉnh cấp kinh phí để cải tạo hệ thống thoát nước thì biện pháp trước mắt khi có mưa lớn là tổ chức lực lượng thu gom, moi rác ở những miệng cống để nước thoát nhanh hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.