Tội phạm tín dụng đen tăng

04/12/2012 03:05 GMT+7

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an, vài năm trở lại đây, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cho vay, thuê, cầm cố tài sản với lãi suất cao dưới dạng tín dụng đen diễn ra phức tạp.

Báo cáo của C45 cho biết, từ năm 2010 đến nay, cả nước đã xảy ra trên 4.300 vụ việc liên quan đến tội phạm tín dụng đen, trong đó có 31 vụ giết người, 218 vụ cố ý gây thương tích, 689 vụ cưỡng đoạt tài sản, trên 1.000 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Không chỉ gây bất ổn về an ninh trật tự, tội phạm loại này còn gây thiệt hại lớn về kinh tế, trong đó, từ năm 2010 đến nay đã xảy ra 100 vụ lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên gần 4.500 tỉ đồng. Chỉ tính tại Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ đã xảy ra 18 vụ, gây thiệt hại gần 2.000 tỉ đồng.

Theo C45, tội phạm tín dụng đen là người cho vay hoặc người đi vay với đặc trưng là giao dịch ngầm, thường theo kiểu tín chấp, không thể hiện bằng văn bản hoặc không có tài sản cầm cố. Những người này luôn đưa ra những mức lãi suất cao, có không ít trường hợp vay 1 triệu đồng thì trả lãi từ 7.000 - 10.000 đồng/ngày. Cuối năm 2009, do cần tiền làm ăn, anh Nguyễn Văn T. ở Q.Hoàn Kiếm thế chấp 2 ngôi nhà để vay 900 triệu đồng của một doanh nghiệp ở Cầu Giấy, đến tháng 3.2010, khoản tiền lãi anh T. phải trả là 1,2 tỉ đồng, tức khoảng 240 triệu/tháng. Đến tháng 5.2012, khoản tiền gốc và lãi đã lên tới 6 tỉ đồng, trong khi đó, 2 ngôi nhà anh T. đã thế chấp giá trên thị trường có giá khoảng 4 tỉ đồng. Không có tiền trả, người nhà anh T. bị phía cho vay đuổi ra khỏi nhà.

C45 cho rằng nguyên nhân khách quan là do kinh tế suy thoái, giá bất động sản xuống đáy, vàng, chứng khoán biến động, ngân hàng siết chặt điều kiện cho vay nên nhiều người dân phải tự huy động vốn để trả gốc, lãi cho những khoản đầu tư trước đó. Nguyên nhân chủ quan là do hiểu biết pháp luật của người dân rất thấp, đó là sơ hở để tội phạm lợi dụng.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.