Toàn cảnh chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

02/06/2015 14:32 GMT+7

(TNO) Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã có hai ngày làm việc khẩn trương mà dấu mốc là "Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt Nam - Mỹ" được ký kết.

(TNO) Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời củaBộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã có hai ngày làm việc khẩn trương mà dấu mốc là "Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt Nam - Mỹ" được ký kết.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter trao cuốn nhật ký và thắt lưng (di vật của một chiến sĩ Việt Nam trong chiến tranh) cho Đại tướng Phùng Quang Thanh - Ảnh: Reuters
Đây là chuyến thăm lần thứ 5 của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Việt Nam, kể từ sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ.
Ngày 31.5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đến thăm Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tại TP.Hải Phòng.
Tại đây, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân Việt Nam, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến chủ trì lễ đón và hội kiến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. 
Sáng ngày 1.6, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã chủ trì lễ đón chính thức Bộ trưởng Ashton Carter tại trụ sở Bộ Quốc phòng.
Tại cuộc hội đàm, hai bên bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ quốc phòng phù hợp với quan hệ chung trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia, không làm ảnh hưởng tới quan hệ của mỗi quốc gia với các nước khác, góp phần bảo đảm hoà bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Tiếp đó, chiều ngày 1.6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hội kiến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và thăm một số đơn vị của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Những hình ảnh ghi lại toàn cảnh chuyến thăm 2 ngày của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tại Việt Nam:
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thăm Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tại Hải Phòng - Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân Việt Nam, chủ trì buổi hội kiến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter - Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
Đô đốc Nguyễn Văn Hiến tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter - Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thăm Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tại Hải Phòng - Ảnh: Bộ Quốc Phòng Mỹ
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh trong lễ duyệt đội danh dự - Ảnh: Trường Sơn
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tại cuộc hội đàm ngày 1.6 ở trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam - Ảnh: Trường Sơn
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tham gia họp báo chung với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh - Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phát biểu tại cuộc họp báo - Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và Đại tướng Phùng Quang Thanh cùng bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ quốc phòng giữa hai nước - Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tại buổi họp báo chung với Đại tướng Phùng Quang Thanh - Ảnh: Reuters
Hai vị Bộ trưởng ký kết Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ Quốc phòng Việt - Mỹ - Ảnh: Trường Sơn
Mỹ và Việt Nam đang hợp tác cùng nhau đảm bảo hoà bình, ổn định trong khu vực và xa hơn nữa - Ảnh: Trường Sơn
 
5 nội dung "Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt Nam - Mỹ"
Thứ nhất, hai bên tiếp tục hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh như tìm kiếm quân nhân mất tích, tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.
Thứ hai, hai bên tăng cường trao đổi đoàn, đối thoại ở các cấp nhất là các đoàn cấp cao của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, quân đội hai nước, tăng cường tham vấn về chính sách quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Mỹ.
Thứ ba, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm hoạ, hợp tác về lĩnh vực giữ gìn hoà bình của Liên hiệp quốc...
Thứ tư hai bên sẽ hợp tác trong lĩnh vực an ninh biển trên cơ sở luật pháp quốc tế, luật pháp của mỗi bên. Mỹ sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, đào tạo nhân viên cho lực lượng thực thi luật pháp trên biển của Việt Nam, cũng như hỗ trợ cho Việt Nam một số trang bị cho lực lượng thực thi luật pháp trên biển.
Thứ năm, hai bên hợp tác về đào tạo; quân y, tham vấn lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương,  ADMM+ và các lĩnh vực khác mà hai bên có nhu cầu và khả năng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.