Tọa đàm về vùng lõm chính trị Bảy Hiền

24/08/2012 03:15 GMT+7

Ngày 23.8, buổi tọa đàm “Vùng lõm chính trị - căn cứ cách mạng Bảy Hiền trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)” diễn ra tại UBND P.11, Q.Tân Bình (TP.HCM), với gần 100 nhân chứng lịch sử và các nhà khoa học tham dự.

Các nhân chứng trình bày nhiều tham luận với chứng cứ lịch sử đánh giá cao tầm quan trọng của vùng lõm chính trị Bảy Hiền (P.11, Q.Tân Bình ngày nay) trong kháng chiến chống Mỹ và đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT cho vùng này.

Ông Trần Trọng Tân (nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư, nguyên Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, từng là Phó ban Tuyên huấn đặc khu Sài Gòn - Gia Định), khẳng định: “Lực lượng tuyên huấn và các đơn vị khác tồn tại và phát triển hoàn toàn nhờ sự chở che, nuôi dưỡng của nhân dân vùng lõm chính trị Bảy Hiền. Chưa một đơn vị nào bị lộ, chưa một cán bộ bị bắt nơi đây”.

Thanh Thùy

>> Người Việt trên đất Thái - Kỳ 6: Khu “Bảy Hiền” ở Bangkok

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.