Tỉnh ủy Sóc Trăng có 3 Phó bí thư

29/10/2015 14:18 GMT+7

(TNO) Sáng 29.10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ 13 nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tiến hành công bố kết quả bầu Ban thường vụ, các Phó bí thư, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

(TNO) Sáng 29.10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ 13 nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tiến hành công bố kết quả bầu Ban thường vụ, các Phó bí thư, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Thiện Nhân (trái) trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Văn Thể - Ảnh: Trần Thanh PhongÔng Nguyễn Thiện Nhân (trái) trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Văn Thể - Ảnh: Trần Thanh Phong
Theo đó, đại hội bầu 53 người vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới, bầu Ban thường vụ gồm 15 người, bầu Ban kiểm tra gồm 11 người, bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 16 người và bầu 3 Phó bí thư Tỉnh ủy, không bầu trực tiếp Bí thư.
Trong đó có hai người tái đắc cử Phó bí thư là ông Nguyễn Trung Hiếu và ông Huỳnh Văn Sum; người thứ ba là ông Lâm Văn Mẫn (Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành TƯ Đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh).
Trước đó, chiều ngày 28.10, tại Đại hội, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Nguyễn Văn Thể thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT để tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỹ 2015 – 2020).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.