Tỉnh Bình Thuận mua vé máy bay cho ngư dân về nước

22/09/2011 00:40 GMT+7

Trưa qua 21.9, Đại sứ quán VN tại Philippines đã có công điện gửi Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, đến ngày 21.9, đại sứ quán đã hoàn thành mọi thủ tục xuất cảnh để đưa các ngư dân đảo Phú Quý (Bình Thuận) về nước.

Kèm theo công điện là danh sách 122 ngư dân bị bắt tại Palawan ngày 30.5, trong đó có 77 ngư dân viết đơn xin về nước sớm. Cũng theo công điện, Đại sứ quán VN đề nghị Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và UBND tỉnh Bình Thuận cho phép đại sứ quán mua vé máy bay để 77 ngư dân này về nước trong thời gian sớm nhất. Số ngư dân còn lại (45 người, trong đó có 7 thuyền trưởng) phải ở lại Palawan chờ chính quyền địa phương trả lại 7 tàu cá bị bắt. Ngay trong chiều qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn gửi Cục Lãnh sự xác nhận danh sách 77 ngư dân đều thuộc công dân huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận); đồng thời đề nghị Cục Lãnh sự trao đổi với Đại sứ quán VN tại Philippines ứng tiền mua vé máy bay cho 77 ngư dân về nước, sau đó UBND tỉnh Bình Thuận sẽ hoàn lại.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.