Tin vắn trong nước 31.7.2012

31/07/2012 03:20 GMT+7

Từ 30-31.7, tại Hà Nội, Bộ Công an và T.Ư Đoàn tổ chức khai mạc vòng chung kết hội thi tuyên truyền viên giỏi, dành cho các đội xuất sắc, trong thực hiện nghị quyết liên tịch số 03 về phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên. (Ph.Hậu)

Tổng lãnh sự quán Úc tại TP.HCM bắt đầu nhận hồ sơ đề nghị xét duyệt Chương trình Tài trợ trực tiếp (DAP) năm 2012-2013 cho các dự án ở các tỉnh phía nam VN; hạn chót ngày 15.10.2012. (N.T.Tâm)

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế phê duyệt dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Thừa Thiên-Huế, với các hợp phần: rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc; phát triển, cải thiện rừng phòng hộ, trồng 1.400 ha rừng phòng hộ đầu nguồn...; tổng mức đầu tư hơn 147 tỉ đồng. (B.N.Long)

Đoàn nghị sĩ Nhật Bản đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi. (H.Cừ)

Tại TP.HCM, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Bộ KH-ĐT tổ chức tham vấn ý kiến các tỉnh thành phía nam về dự án luật Hợp tác xã (sửa đổi). (Đ.Phú)

Ngày 30.7, lốc xoáy kèm mưa to tràn qua ấp Bình Phong, xã Vĩnh Bình Nam, H.Vĩnh Thuận (Kiên Giang), làm sập 4 nhà dân và 3 phòng học của Trường tiểu học Vĩnh Bình Nam 3, ước thiệt hại hơn 500 triệu đồng. (M.Khoa)

Tỉnh Kiên Giang đang triển khai dự án khôi phục, phát triển 8.364,5 ha rừng phòng hộ ven biển, từ Mũi Nai (TX.Hà Tiên) đến Tiểu Dừa (H.An Minh), dài hơn 200 km; tổng mức đầu tư 205,4 tỉ đồng; nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. (M.Khoa)

UBND tỉnh Hậu Giang quyết định thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang trên cơ sở chuyển đổi từ Quỹ phát triển đất tỉnh; có vốn điều lệ 110 tỉ đồng, thực hiện chức năng đầu tư tài chính và đầu tư phát triển. (Q.M.Nhật)

Tại khu du lịch Cửa Việt (H.Gio Linh), UBND tỉnh Quảng Trị và Bộ VH-TT-DL đã tổ chức lễ bế mạc lễ hội “Nhịp cầu xuyên Á” lần thứ 3. (N.Phúc)

Lực lượng chức năng H.Tuy An (Phú Yên) phát hiện 5 cơ sở kinh doanh khoáng sản không có giấy đăng ký và cam kết bảo vệ môi trường; 8 cơ sở mua bán, tàng trữ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp và 2 cơ sở vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động thương mại. (Đ.Huy)

UBND tỉnh Phú Yên phân bổ 30 tỉ đồng hỗ trợ các địa phương kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện, hạ tầng nuôi trồng thủy sản và hạ tầng làng nghề nông thôn. (Đ.Huy)

UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt dự án làm đường giao thông từ xã Đăk La đi Ngọk Réo, H.Đăk Hà (Kon Tum), với chiều dài 15 km, tổng kinh phí 120 tỉ đồng. (Tr.Dương)

Tháng 7.2012, Chi cục QLTT TP.HCM lập biên bản 96 vụ vi phạm về giá (88 vụ không niêm yết giá, 8 vụ niêm yết giá không đúng quy định), xử phạt hơn 226 triệu đồng. (H.Việt)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.