Tin vắn trong nước 28.1.2013

28/01/2013 03:05 GMT+7

Tại TP.HCM, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị VN tổ chức hội thảo “Gặp gỡ các nhân chứng lịch sử” nhằm ôn lại ý nghĩa lịch sử và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế đối với nhân dân Việt Nam trong quá trình đàm phán ký Hiệp định Paris và trong cả cuộc kháng chiến chống Mỹ. (Đình Phú)

UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép Công ty CP dược phẩm Khánh Hòa lập phương án nuôi trồng, chiết xuất, sản xuất thuốc từ cây xáo tam phân, tên khoa học là Paramignya trimera, một loại cây mà người dân vùng Ninh Hòa gọi là “thần dược” có thể chữa được ung thư. (Hiền Lương)

Hiện giá thu mua cá ngừ đại dương ở Quy Nhơn (Bình Định) còn 60.000 đồng/kg, giảm 15.000 - 20.000 đồng so với cách đây khoảng chục ngày, bằng 40% so với cùng kỳ năm 2012. (Phi Hùng)

Tại TP.Đà Nẵng, gần đây các vụ trộm cắp có chiều hướng gia tăng, tỷ lệ gây án là học sinh, sinh viên tăng đột biến, chiếm 18% tổng số vụ. (Ng.Tú)

Các tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc vừa tài trợ gần 85.000 USD cho Quảng Nam trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, nhân đạo, công tác xã hội... (H.X.H)

Tổng công ty điện lực miền Trung (EVNCPC) năm 2012 đạt sản lượng điện thương phẩm trên 10 tỉ kWh. (N.S.H)

Trong tháng 1.2013, Công an Quảng Ngãi vận động người dân giao nộp 22 khẩu súng quân dụng, 29 súng săn tự chế, 54 quả bom, mìn các loại và 117 công cụ hỗ trợ. (Hiển Cừ)

UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề giải quyết việc làm đến năm 2015 với tổng kinh phí thực hiện hơn 1,8 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. (Hiển Cừ)

Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Định đặt mục tiêu tạo việc làm mới cho 24.000 lao động (có 500 lao động xuất khẩu) trong năm 2013. (Hoàng Trọng)

UBND tỉnh Bình Định quyết định phân bổ 3.000 tấn gạo đỏ lửa nhân dịp Tết Quý Tỵ và giáp hạt đầu năm 2013 từ nguồn gạo cứu trợ của T.Ư cho các địa phương trong tỉnh. (Hoàng Trọng)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.