Tin vắn ngày 21.10

21/10/2011 01:25 GMT+7

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ NN-PTNT phối hợp các cơ quan liên quan, UBND 13 tỉnh thành ĐBSCL hoàn thành quy hoạch tổng thể thủy lợi và sản xuất nông nghiệp cả vùng để có giải pháp tổng thể, căn cơ về kiểm soát lũ, bảo vệ dân cư, phát triển sản xuất nông nghiệp hiệu quả, bền vững, trình Thủ tướng phê duyệt trong năm 2012. (Q.M.Nhật)

* Ngày 21.10, tại TP.HCM diễn ra hội nghị “Triển lãm - xúc tiến đầu tư và thương mại lần 3” và “Đêm hội giao lưu doanh nhân các nước”, thu hút trên 300 đại biểu là tổng lãnh sự, hiệp hội, quỹ đầu tư... các nước tham gia. Tại hội nghị này, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM ký kết một số thỏa thuận ghi nhớ với Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ, Hiệp hội Doanh nghiệp châu u tại TP.HCM, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tìm kiếm cơ hội kinh doanh. (Hoàng Việt)

* Sở GTVT TP.HCM cho biết sẽ đề xuất UBND TP bắt buộc các nhà thầu “ký quỹ” trước khi thi công các công trình hạ tầng, nhằm ràng buộc trách nhiệm trong việc gây ra lún sụp mặt đường. Theo Sở GTVT, phần lớn vụ lún sụp mặt đường thời gian qua do thi công sai quy định. (N.Đ.Mười)

* Ngày 20.10, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Đắk Nông phối hợp với chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT Đắk Nông trao tặng 15 sổ tiết kiệm “Dấu ấn tuổi xuân” (với tổng số tiền 45 triệu đồng) cho 15 nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. (Hương Trạch)

* UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt diện tích gần 7.000 ha đất nông nghiệp được miễn thu thủy lợi phí năm 2011. (N.S.H)

* Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Thành Nhơn hôm 20.10 cho biết, đến thời điểm này lũ đã làm ngập 6.220 ha mía, 5.400 ha lúa, 2.843 ha vườn cây ăn trái, 1.893 căn nhà, 8 nhà thông tin, 15 điểm trường. Nước dâng cao tràn qua 103.820m lộ giao thông, đê, cống, đập. Sạt lở bờ sông tại 9 điểm đã cuốn trôi 2.162m2 đất. Toàn tỉnh ước thiệt hại do lũ đã vượt 120 tỉ đồng. (Q.M.Nhật)

* Từ nay đến năm 2020, tỉnh Bình Định sẽ trồng trên 391 ha rừng ngập mặn tại 2 đầm Thị Nại, Đề Gi và vùng cửa sông giáp biển nhằm phòng chống thiên tai, tăng khả năng chống chọi với tác động của biến đổi khí hậu. (Phi Hùng)

* Theo khảo sát mới nhất, đến quý 3/2011, Đà Nẵng đang tồn đọng trên 13.000 lô đất nền thuộc các dự án đô thị hóa, chưa kể số nền tái định cư được người dân bán trên thị trường, khiến thị trường bất động sản đóng băng. (N.S.H)

* Từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng ở Đà Nẵng đã tổ chức 14 cuộc thanh tra khoáng sản, đất đai, tài nguyên nước đối với 134 đơn vị, cá nhân trên địa bàn và đã ban hành 47 quyết định xử phạt hành chính, thu nộp ngân sách 1,54 tỉ đồng. (H.Trà)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.