Tin vắn ngày 02.06.2011

02/06/2011 00:19 GMT+7

Ngày 1.6, Sở Y tế TP Cần Thơ khởi công xây dựng Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ quy mô 500 giường, cao 9 tầng, tại P.An Bình, Q.Ninh Kiều; với tổng kinh phí gần 1.000 tỉ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2015. (Thanh Dũng)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 31.5 đã ký kết 5 khoản tín dụng tổng cộng 620 triệu USD. Số tiền này được phân bổ cho Dự án xử lý chất thải bệnh viện (150 triệu USD); Dự án giao thông đô thị Hải Phòng (175 triệu USD); Chương trình 135, giai đoạn 2 (50 triệu USD); bổ sung ngân sách cho Dự án truyền tải và phân phối điện 2 (180 triệu USD) và Dự án xử lý môi trường ở các TP duyên hải (65 triệu USD). (N.T.Tâm)

Ngày 1.6, tại TP Đà Lạt, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thảo báo chí với chủ đề “Phát huy vai trò báo chí địa phương trong phản biện xã hội”, với sự tham dự của hơn 100 nhà báo là lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí địa phương khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. (G.B)

Ngày 1.6, UBND TP Đà Nẵng đã gửi công văn đến Công an TP, Sở GD-ĐT, Sở GTVT, UBND các quận, huyện Liên Chiểu, Cẩm Lệ và Hòa Vang, chỉ đạo tạm ngưng hoạt động của xe ben trong thời gian học sinh thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT. UBND TP cũng yêu cầu Công an TP chỉ đạo các lực lượng đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp. (Diệu Hiền)

Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang vừa công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 với 65 người trúng cử; trong đó đại biểu nữ 18 người (tỷ lệ 27,69%), dưới 35 tuổi 4 người (6,15%), ngoài Đảng 5 người (7,69%), tôn giáo 4 người (6,15%)... (Giang Sơn)

Ngày 1.6, tại sân bay Phù Cát, UBND tỉnh Bình Định và Công ty CP Hàng không Mekong đã phối hợp khai trương đường bay TP.HCM - Quy Nhơn - TP.HCM. Đường bay được khai thác 1 chuyến/ngày, xuất phát từ TP.HCM lúc 8 giờ 40 phút và từ Bình Định lúc 10 giờ 15 phút, thời gian bay là 1 giờ. (Trần Thị Duyên)

Để giúp thí sinh thi THPT đạt kết quả cao, hai huyện nghèo Kon Plông và Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) đã hỗ trợ cho học sinh nghèo người dân tộc thiểu số từ 80.000  - 300.000 đồng/em và tổ chức xe đưa đón các em trong thời gian đi thi. Năm nay Kon Tum có 3.816 thí sinh đăng ký dự thi THPT. (Trùng Dương)

Được khởi công xây dựng vào tháng 10.2009, đến nay Làng trẻ em SOS Quy Nhơn đã cơ bản hoàn thành và sáng qua 1.6 đã bắt đầu tiếp nhận 31 trẻ đợt 1 ở các địa phương về nuôi dạy. Đây là Làng trẻ em SOS thứ 14 trong cả nước. (N.Nhâm)

Từ ngày 1-3.6, trong khuôn khổ cuộc triển lãm “IBM đến với Đà Nẵng”, các chuyên gia IBM và lãnh đạo TP Đà Nẵng có buổi thảo luận để xây dựng một TP thông minh. Tại đây, IBM cũng công bố sự kiện đoàn tình nguyện viên thứ năm gồm 9 chuyên gia hàng đầu sẽ đến Đà Nẵng vào tháng 9 tới để làm việc, tư vấn các dự án theo yêu cầu các doanh nghiệp vừa và nhỏ của TP. (V.P.Thảo)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.