Tin vắn

28/12/2012 03:30 GMT+7

Hôm qua, tại TP.HCM diễn ra phiên đối thoại về bảo vệ các loài động vật hoang dã giữa Việt Nam và Indonesia. Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam và Tổng cục Bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên Indonesia đã ký kết bản hợp tác, thúc đẩy thực thi luật Bảo vệ động vật hoang dã giữa hai nước. (Q.Thuần)

Bộ Tài chính đã có Công văn số 18029 /BTC-CST về thực hiện Thỏa thuận ưu đãi thuế Việt - Lào năm 2013. Theo đó, các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế nhập khẩu Việt - Lào trong năm 2012 sẽ được tiếp tục gia hạn và áp dụng cho năm 2013. (Mai Phương)

Trong năm 2012, trên địa bàn cả nước, cháy rừng đã gây thiệt hại 2.091 ha rừng, tăng 19,8% so với năm trước. Trong khi đó, 1.134 ha rừng đã bị chặt phá trái phép, giảm 48,1% so với năm 2011. (Q.Duẩn)

Phủ kín quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 trên địa bàn TP.HCM trước ngày 30.9.2013, đó là yêu cầu của Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND các quận, huyện và đơn vị liên quan. (N.T)

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa bổ sung khoản kinh phí 5 tỉ đồng cho UBND H.Sơn Tịnh xây dựng hệ thống điện chiếu sáng dọc quốc lộ 1A, đoạn từ cầu Kênh đến cầu Bản Thuyền thuộc thị trấn Sơn Tịnh và xã Tịnh Phong. (Hiển Cừ)

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum vừa ban hành quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam Bờ Y (thuộc Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y). Theo đó, khu đô thị này được quy hoạch là một khu dân dụng hiện đại trong khu kinh tế, đạt tiêu chuẩn đô thị loại 2 vùng biên giới. (Nguyên Lộc)

UBND tỉnh Quảng Nam xác định, 2 khu vực ưu tiên gồm ven biển hải đảo và miền núi để triển khai thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2020, đồng thời giao Sở KH-ĐT thực hiện đề án đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. (H.X.H)

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Kiên Giang giải quyết việc làm cho gần 30.600 lao động; trong đó lao động làm việc trong tỉnh trên 14.100 người, ngoài tỉnh 16.400 người, làm việc ngoài nước 58 người. (H.Cúc)

Công an tỉnh Quảng Ngãi hôm qua tổ chức lễ tuyên thệ thành lập Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ. (Hiển Cừ)

Từ năm 2005 - 2012, tỷ số giới tính khi sinh trong tỉnh Vĩnh Long dao động từ 112-117 bé trai/100 bé gái. Để từng bước ổn định, cân bằng giới tính khi sinh, Vĩnh Long đang triển khai đề án “Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” tại 92 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. (Thanh Đức)

Hơn 600 tỉ đồng là tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện 540 phương án thu hồi đất tại địa bàn H.Núi Thành trong Khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam). (H.X.H)

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Quảng Trị hôm qua tổ chức Hội nghị giao ban, gặp mặt cán bộ kiêm nhiệm công tác phòng, chống tham nhũng. (Nguyễn Phúc)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.