Tin vắn

31/07/2011 00:51 GMT+7

* Ngày 30.7, UBND TP Hà Nội đã có văn bản gửi Sở KH-ĐT cùng một số đơn vị có liên quan về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng đường 5 kéo dài. (V.C)

* UBND TP.HCM vừa yêu cầu chủ tịch 24 quận, huyện trên địa bàn TP chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự lòng, lề đường trên địa bàn mình phụ trách. (Minh Nam)

* Sáng 30.7, các nhà khoa học đến từ Đức, Úc, Nhật Bản, Hồng Kông, Tổ chức phát triển công nghiệp Liên Hiệp Quốc, Quỹ môi trường toàn cầu và đại diện Bộ TN-MT đã đến tìm hiểu quy trình xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Hiện Bộ Quốc phòng đang triển khai dự án xử lý dioxin theo công nghệ giải hấp nhiệt từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Mỹ là 41 triệu USD và 35 tỉ đồng vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. (H.Trà)

* Bệnh viện Ung bướu TP.HCM vừa có văn bản xin phép Sở Y tế cho phép bệnh viện trao đổi chuyên môn với các giáo sư, bác sĩ của Mỹ để có hướng phẫu thuật cho bệnh nhân Nguyễn Duy Hải (31 tuổi, ngụ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) - người mang khối u nặng 80 kg hàng chục năm qua. (Thanh Tùng)

* Từ năm 2006 đến nay, toàn tỉnh Bình Định đã thực hiện được 19 dự án tái định cư vùng sạt lở nguy hiểm, bố trí cho 2.356 hộ gia đình an cư, với tổng số vốn đầu tư trên 105 tỉ đồng. (Gia Khương)

* Tình trạng cầm cố đất đai, bán điều non trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước vẫn diễn ra theo chiều hướng gia tăng, chỉ riêng 2 huyện Bù Đăng và Bù Gia Mập đã có trên 1.200 ha đất bị cầm cố. (Nh.Văn)

* Quỹ Temasek vừa ký kết tài trợ 15,5 tỉ đồng cho chương trình "Tăng cường năng lực quản lý và quy hoạch giao thông TP Đà Nẵng". (Nguyễn Tú)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.