Tin vắn

22/07/2010 01:55 GMT+7

Theo số liệu báo cáo của Tổng cục Hải quan ngày 21.7, cán cân thương mại hàng hóa tính từ đầu năm tới ngày 15.7 tiếp tục ở trạng thái nhập siêu 6,99 tỉ USD. Trong nửa đầu tháng 7, kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 2,72 tỉ USD giảm 17,7% so với nửa cuối tháng 6, trong khi đó nhập khẩu giảm 3,8%, đạt 3,41 tỉ USD. (Anh Vũ)

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế hôm qua đã có quyết định phê duyệt dự án “Hỗ trợ phát triển sinh kế cho nạn nhân bom mìn tỉnh Thừa Thiên-Huế năm 2010” do Tổ chức Clear Path International - Mỹ (CPI) tài trợ. Dự án có tổng giá trị gần 1 tỉ đồng, trong đó, Tổ chức CPI tài trợ 50.000 USD, còn lại là vốn đối ứng địa phương. (B.N.Long)

Hôm qua, H.Thăng Bình (Quảng Nam) quy tập 5 mộ liệt sĩ vô danh tại các xã Bình Nguyên, Bình Quý và thị trấn Hà Lam (Thăng Bình) vào nghĩa trang liệt sĩ của huyện. Đây là những liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968, chưa có thân nhân. (Hồ Trọng)

Hôm qua 21.7, Liên đoàn Lao động TP.HCM đã tổng kết 15 năm (1995-2009) thực hiện chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh. Đây là học bổng dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, là con công nhân viên chức lao động nghèo, chăm ngoan, học giỏi. Qua 15 năm thực hiện, chương trình học bổng đã trao gần 370.000 suất, trị giá hơn 70 tỉ đồng. Riêng năm 2010, các cấp Công đoàn sẽ trao 7.500 suất học bổng với số tiền 3 tỉ đồng. (Bảo Thiên)

Hôm qua 21.7, ông Lâm Trí Thông, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Bạc Liêu, cho biết tỉnh này vừa phát hiện 3 ổ dịch heo tai xanh ở P.8 (TX Bạc Liêu); thị trấn Hòa Bình (H.Hòa Bình) và xã Châu Hưng A (H.Vĩnh Lợi), với  tổng cộng 63 con heo mắc bệnh chết và được tiêu hủy. Trước đó, bệnh heo tai xanh cũng đã xuất hiện ở hai huyện Trần Đề và Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) với tổng số heo bị bệnh buộc phải tiêu hủy lên đến gần 190 con. (Trần Thanh Phong)

CLB Phóng viên kinh tế nông nghiệp thuộc Hội Nhà báo TP.HCM hôm qua đã chính thức thành lập với 31 thành viên thuộc 23 cơ quan báo, đài. CLB sẽ là nơi trao đổi chuyên môn, chia sẻ và hỗ trợ nhau trong quá trình tác nghiệp nhằm phản ánh các vấn đề thời sự trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản Việt Nam. (Q.Thuần)

Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Kiên Giang Võ Ngọc Thứ cho biết tỉnh đã dành 3,6 tỉ đồng để thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 63 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7. Bên cạnh đó, UBND tỉnh và Bộ LĐ-TB-XH cũng vừa có quyết định khen thưởng 20 tập thể, 67 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào chăm sóc người có công với cách mạng. (Lê Sen)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.