Tin vắn 28.4.2011

28/04/2011 00:48 GMT+7

UBND TP.HCM quyết định bổ sung 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại sân bóng đá (thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ); nâng tổng số điểm bắn pháo hoa tại TP nhân dịp chào mừng kỷ niệm 36 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước lên 3 điểm. Thời lượng bắn 15 phút, từ 21 giờ đến 21 giờ 15, ngày 30.4. (Minh Nam)

Ngày 27.4, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã có cuộc đối thoại với 1.500 cán bộ mặt trận các cấp của TP Đà Nẵng, trao đổi về những vấn đề nổi cộm của TP như giải tỏa, đền bù, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, hoạt động sang nhượng chung cư... (Diệu Hiền)

Theo Tổng cục Du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4 đạt 460.000 lượt, tăng 6,3% so với cùng kỳ, tính chung 4 tháng đạt 1,97 triệu lượt, tăng 10,5% so cùng kỳ năm 2010. (N.T.Tâm)

Chi cục Phát triển nông thôn Bình Định cho biết, từ các nguồn vốn hỗ trợ của T.Ư và tỉnh, thời gian tới đơn vị sẽ đầu tư hơn 4,17 tỉ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng tại các điểm tái định cư nhằm di dời 417 hộ dân ở các vùng bị thiên tai uy hiếp trên địa bàn tỉnh. (Gia Khương)

Ngày 27.4, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Cơ quan công tác dân tộc tỉnh (1946-2011) với hơn 500 cán bộ làm công tác dân tộc qua các thời kỳ tham dự. Dịp này, hơn 50 cá nhân được tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc; 18 cá nhân, tập thể được UBND tỉnh tặng bằng khen. (H.X.Huỳnh)

Theo UBND tỉnh Kon Tum, qua 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh đã được đầu tư 2.170 tỉ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ nhân dân sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, qua đó đã xóa nghèo cho trên 19.000 hộ. (Anh Đào)

Chôm chôm Việt Nam được phép nhập khẩu vào thị trường Mỹ kể từ ngày 19.4, đó là thông tin chính thức được Bộ Công thương công bố hôm qua. (Mai Phương)

Những tháng đầu năm 2011, tỉnh Cà Mau đã phát hiện hơn 100 ca bệnh sốt rét (có 2 ca sốt rét ác tính) tại huyện Đầm Dơi và Phú Tân. Cùng thời gian, toàn tỉnh có 600 ca bệnh sốt xuất huyết, tập trung nhiều ở các huyện Đầm Dơi, Cái Nước, Trần Văn Thời; trong đó, số ca độ 3, độ 4 chiếm trên 45%. (Gia Bách)

Trong tháng 4 này, nhà vườn trồng dừa ở ĐBSCL phấn khởi do dừa hút hàng, tăng giá. Gần đây, thương lái đến tận các nhà vườn thu mua dừa tươi từ 72.000-75.000 đồng/chục 12 trái, dừa khô từ 105.000 - 110.000 đồng/chục; tăng từ 10.000 - 20.000 đồng/chục so với những tháng trước. (Ngọc Nhung)

Ngày 27.4, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cùng Trưởng đại diện Tổ chức Hòa bình và phát triển Tây Ban Nha đã chính thức ký kết hợp tác thực hiện chương trình “Phát triển kinh tế - xã hội có lồng ghép giới tại Campuchia, Đông Timor và Việt Nam”. Đây là chương trình giảm nghèo thông qua tiếp cận về giới và cải thiện công bằng xã hội, triển khai tại Duy Xuyên, Hiệp Đức, Phước Sơn (kéo dài đến năm 2014) với nguồn vốn tài trợ 3,6 triệu euro. (H.X.Huỳnh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.