Tin vắn 24.8.2011

24/08/2011 01:30 GMT+7

UBND TP.HCM ngày 23.8 quyết định kiện toàn nhân sự Ủy ban Phòng, chống AIDS TP, gồm 25 thành viên, do ông Hứa Ngọc Thuận, Phó chủ tịch UBND TP làm chủ tịch; ông Phạm Việt Thanh, Giám đốc Sở Y tế, làm Phó chủ tịch thường trực. (M.N)

Bộ Tài nguyên - Môi trường đang dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đa dạng sinh học để trình Chính phủ ban hành. Theo đó, vi phạm về nhập khẩu loài ngoại lai xâm hại sẽ bị phạt tiền tối thiểu từ 50 triệu đồng đến tối đa 500 triệu đồng đi kèm việc buộc phải tái xuất hoặc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm. (Thủy Lưu)

Từ ngày 22-24.8, tại Bến Tre, T.Ư Đoàn tổ chức lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn cho 120 cán bộ, đoàn viên của các tỉnh thuộc cụm sông Tiền. (Khoa Chiến)

Ngày 23.8, UBND TP.HCM quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về mức thu lệ phí hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ TP là 30.000 đồng/lần. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ 1.9.2011. (M.N)

Sáng 23.8, tổ máy số 3 Nhà máy thủy điện Sơn La đã hòa thành công vào hệ thống điện quốc gia. Tổ máy số 1 và 2 đã đi vào vận hành trước đó, đến nay đã phát vào lưới điện quốc gia gần 3 tỉ kWh. Thủy điện Sơn La gồm 6 tổ máy, mỗi tổ máy công suất 400 MW. Các tổ máy còn lại sẽ được Tập đoàn điện lực Việt Nam đưa vào vận hành cuối tháng 12.2011 và năm 2012. (T.Q.H)

UBND TP.HCM đã giao Ban quản lý Khu Nam phối hợp các sở, ngành liên quan lựa chọn vị trí khu đất bố trí xây dựng Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam với diện tích từ 9.000 - 20.000m2 tại Khu đô thị mới Nam TP. (M.N)

Ngày 23.8, UBND tỉnh Phú Yên đã triển khai Đề án tuyên truyền biển đảo tại các địa phương ven biển của tỉnh nhằm giúp 80% ngư dân, cán bộ, công chức, người lao động hoạt động trên biển, đảo được tập huấn, trang bị những kiến thức pháp lý cơ bản về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, đảo. (Đức Huy)

Sau 10 năm thành lập, Ban Chỉ đạo công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra, phát hiện hơn 12.731 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách trên 102 tỉ đồng; tịch thu lâm sản, hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ trị giá trên 100 tỉ đồng. (Hiển Cừ)

Hiện nay, trên địa bàn huyện Đăk Tô (Kon Tum) có nhiều nhóm thợ săn thú rừng hoạt động rất công khai. Mỗi nhóm có từ 5-7 con chó săn cùng các dụng cụ lưới, giáo mác, thường vào các cánh rừng trên địa bàn hai huyện Đăk Tô, Tu Mơ Rông để săn bắt các loại chồn, cheo, nhím, heo rừng, nai... (Trùng Dương)

Ngày 23.8, lần đầu tiên có hơn 100 đại diện các thôn, khối phố, xã phường, đơn vị... tại Quảng Nam được hỗ trợ kiến thức, kỹ thuật, biện pháp chủ động phòng chống sét nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Hội thảo do Viện Vật lý địa cầu phối hợp với Sở KH-CN tỉnh Quảng Nam tổ chức tại Hội An. (H.X.Huỳnh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.