Tin vắn 23.6.2011

23/06/2011 00:15 GMT+7

Ngày 22.6, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã dự lễ khởi công công trình trùng tu, tôn tạo Khu tưởng niệm Bác Hồ tại công viên văn hóa tỉnh, thuộc P.1, TP Cà Mau. Khu tưởng niệm mới được nâng cấp, trùng tu trên nền kiến trúc Khu tưởng niệm Bác Hồ được xây dựng vào năm 1994 với tổng mức đầu tư 30 tỉ đồng, do Tập đoàn dầu khí quốc gia tài trợ.

Hôm qua 22.6, tại TP.HCM, Báo Việt Nam News (trực thuộc TTXVN) đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày ra số báo đầu tiên (17.6.1991 - 17.6.2011).

Dịp này, Báo Việt Nam News đã được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba vì những đóng góp có ý nghĩa trong lĩnh vực thông tin đối ngoại của nước nhà. (Minh Nam)

Hôm qua 22.6, tại TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Ban Tuyên giáo T.Ư đã tổ chức hội nghị về công tác tuyên truyền biển đảo. Nhiều đại biểu cho rằng, cần kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền với các biện pháp đấu tranh chính trị, kinh tế, pháp lý, ngoại giao và cuối cùng là quân sự để bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. (Lê Xuân)

UBND TP.HCM hôm qua đã kiến nghị Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ VH-TT-DL, Tổng cục Du lịch phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế đầu tư du lịch 4 nước Campuchia - Lào - Việt Nam - Myanmar, tại TP.HCM, dự kiến vào ngày 13.9. (Minh Nam)

Chiều 22.6, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam và Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn (CSG) đã ký kết hợp đồng tín dụng trị giá hơn 2.000 tỉ đồng để triển khai dự án xây dựng CSG - Hiệp Phước giai đoạn 2. Cảng được xây dựng bên bờ phải sông Soài Rạp (xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM) nhằm mục tiêu phục vụ công tác di dời bến Nhà Rồng - Khánh Hội thuộc CSG. (Kim Yến)

Ngày 22.6, tại cuộc họp báo thường kỳ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh cho biết TP đã hỗ trợ 1,51 tỉ đồng tiền sử dụng đất cho các trường hợp người có công. Ngoài ra, UBND TP cũng xét miễn giảm tiền sử dụng đất cho 24 trường hợp gia đình chính sách với số tiền 634 triệu đồng. (H.Trà)

Từ ngày 15-22.6, Cơ quan QLTT TP.HCM phối hợp với các lực lượng chức năng khác đã phát hiện 204 vụ vi phạm, tạm giữ 13.786 sản phẩm thiết bị điện, điện thoại, rượu bia, đồ chơi trẻ em..., hơn 1.200m vải, 163 kg quả khô, hương liệu... trị giá khoảng 800 triệu đồng. Phần lớn hàng hóa này xuất xứ từ Trung Quốc, không có hóa đơn chứng từ. QLTT đã xử phạt hành chính 52 vụ, thu gần 950 triệu đồng. (H.Việt)

Ngày 22.6, Thanh tra Sở NN-PTNT Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 15 cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh do không có giấy phép kinh doanh, bán hàng hết hạn sử dụng, hàng không nhãn mác, cơ sở sản xuất không đạt tiêu chuẩn..., với tổng mức tiền phạt 79 triệu đồng. (T.N.Quyền)

Từ ngày 15.7-15.9, Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ dừng vận hành để 5 nhà thầu Hàn Quốc, Singapore và Việt Nam với hơn 2.000 kỹ sư, chuyên gia trong và ngoài nước tiến hành bảo dưỡng tổng thể. (Hiển Cừ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.