Tin vắn 10.4.2011

10/04/2011 00:36 GMT+7

* Chiều 9.4, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức gặp gỡ đại diện các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương đóng tại địa bàn để thảo luận các phương pháp tuyên truyền, thúc đẩy hoạt động của hành lang Đông Tây. (N.Phúc)

* UBND TP.HCM vừa quyết định thành lập Ngân hàng Mắt trực thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP, hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ của Ngân hàng Mô và Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. (M.Nam)

* Trong năm 2011, tỉnh Bình Định sẽ sử dụng trên 200 tỉ đồng để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia như: việc làm, giảm nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, y tế, dân số, vệ sinh an toàn thực phẩm... (N.Bình)

* Hôm qua, Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Nam Nguyễn Thanh Quang đã kiến nghị Bộ NN-PTNT sớm tham mưu Chính phủ có chính sách hỗ trợ dầu cho ngư dân từ 20-30% trong tổng chi phí sản xuất của các tàu thuyền. (H.X.H)

* Theo  TS Lê Văn Bé - Viện trưởng Viện Vắc-xin và sinh phẩm y tế, hiện VN là điểm sáng trong phong trào tiêm chủng quốc gia, đã thanh toán được bệnh bại liệt, uốn ván sơ sinh; triển khai 12 loại vắc-xin trên toàn quốc cho trẻ em. (D.Hiền)

* Từ nay đến năm 2015, VN cần bổ sung thêm 283.000 cán bộ y tế; trung bình mỗi năm cần thêm 5.800 bác sĩ, 1.600 dược sĩ và hơn 145.000 điều dưỡng viên. (M.Phương)

* Sau 15 ngày ra quân mở đợt cao điểm xử lý các “hung thần xe ben”, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đã xử phạt 882 trường hợp, tạm giữ 27 xe. (V.P.Thảo)

* Ngày 9.4, UBND TP Quy Nhơn (Bình Định) có công văn khẩn về việc thực hiện kế hoạch tổ chức thu gom các chướng ngại vật trên biển Quy Nhơn. (P.Hùng)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.