Tin vắn 02.05.2012

02/05/2012 03:08 GMT+7

UBND TP.HCM vừa chấp thuận đề xuất của Cục Thuế TP về việc tổ chức tuần lễ “Lắng nghe ý kiến người nộp thuế năm 2012” (từ 21.5 - 27.5) nhằm ghi nhận những phản ánh của người nộp thuế và các doanh nghiệp, để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách thuế. (Đình Phú)

Theo Tổng cục Thống kê, số thuê bao internet trên cả nước đến cuối tháng 4.2012 ước đạt 4,4 triệu thuê bao, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Số thuê bao điện thoại cả nước cũng ước đạt 134,4 triệu thuê bao (tăng 2,5%), bao gồm 15,3 triệu thuê bao cố định và 119,1 triệu thuê bao di động. Tổng doanh thu thuần bưu chính, viễn thông bốn tháng đầu năm ước đạt 45,8 nghìn tỉ đồng (tăng 13,7%). (M.Phương)

UBND TP.HCM vừa yêu cầu các sở, ngành chức năng hoàn chỉnh đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn TP.HCM đến năm 2020” để trình UBND TP phê duyệt trong tháng 5.2012. (Đình Phú)

Theo Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), cả nước đã khống chế thành công dịch lở mồm long móng và cúm gia cầm; tuy nhiên hiện vẫn còn 5 tỉnh, gồm Điện Biên, Nam Định, Yên Bái, Phú Thọ và Lào Cai có dịch heo tai xanh. (Q.Duẩn)

Ban ATGT tỉnh Đồng Nai đã xây dựng mô hình “Văn hóa giao thông đường thủy” gồm 6 tiêu chí: các khu dân cư có trên 90% thành viên không vi phạm pháp luật giao thông thủy; bến, cảng văn hóa - an toàn; đoạn, tuyến sông văn hóa - an toàn; phương tiện thủy, đoàn tàu an toàn; văn hóa trong hoạt động kinh doanh; cơ quan, người thi hành công vụ thực thi nhiệm vụ văn hóa. (K.Cương)

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Cà Mau có hơn 500 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 1 ca tử vong.
(Gia Bách)

UBND tỉnh Quảng Nam vừa thành lập tổ công tác kiểm tra việc thực hiện chế độ đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học, nhằm giám sát việc giải quyết chế độ, đảm bảo thực hiện chính sách kịp thời, đúng đối tượng, không để xảy ra tiêu cực. Như Thanh Niên đã thông tin, nghi vấn có tiêu cực, sai sót trên lĩnh vực này vừa được đưa ra khiến chính quyền địa phương vào cuộc. (H.X.H)

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Phước, từ nay đến năm 2015 sẽ đầu tư 529,5 tỉ đồng cho các dự án trọng điểm nhằm phát triển thể dục thể thao, trong đó ngân sách T.Ư hỗ trợ 106 tỉ đồng, ngân sách tỉnh 308,5 tỉ đồng, ngân sách huyện 115 tỉ đồng. (P.Hiệp)

UBND tỉnh Kon Tum vừa phê duyệt kết quả đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2011 của tỉnh. Theo đó, đối với 20 sở, ngành cấp tỉnh có 5/20 đơn vị xếp loại B (tốt); 15/20 đơn vị xếp loại C (khá). Đối với 9 huyện, TP có 2 địa phương xếp loại B; 4 địa phương xếp loại C và 3 địa phương xếp loại D (trung bình). (Nguyên Lộc)

Tại TP.Đà Nẵng, trong ba ngày 29, 30.4 và 1.5, mỗi ngày đã có gần 10.000 du khách tham quan khu nghỉ mát Bà Nà, suối Mơ, danh thắng Ngũ Hành Sơn và trên 20.000 lượt khách đến khu vực bán đảo Sơn Trà. Lượng du khách năm nay tăng cao hơn năm ngoái bình quân 30%. (N.S.H)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.