Tìm thấy thi thể 3 ngư dân mất tích

22/02/2012 03:29 GMT+7

Sau ba ngày tìm kiếm, chiều 21.2, các ngư dân thôn Mỹ Hiệp, xã Thanh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, tìm thấy thi thể 2 ngư dân mất tích trong đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua, gồm anh Nguyễn Thanh Thế (42 tuổi), Nguyễn Thanh Thơ (24 tuổi, là hai anh em ruột cùng trú thôn Hó Lạc, xã Cát Thành, H.Phù Cát, Bình Định); và thi thể 1 ngư dân khác (chưa xác định được danh tính) được tìm thấy tại thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, H.Thuận Nam.


Nhiều người dân trông tìm người thân bị mất tích - Ảnh: Lê Xuân

Tất cả ba nạn nhân đều là ngư dân trên tàu BĐ 93310-TS, do anh Nguyễn Thanh Thế làm chủ, bị nạn lúc rạng sáng 19.2 khi đang đánh bắt hải sản cách bờ khoảng 20 hải lý trên vùng biển H.Ninh Hải (Ninh Thuận). Ngoài anh Thế, anh Thơ, trên tàu còn có Huỳnh Thanh Bình (22 tuổi, trú thôn Hó Lạc) và Lê Văn Giản (24 tuổi, trú thôn Chành Chung, xã Cát Thành, H.Phù Cát).

Chiều 21.2, Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Bình Định cho biết tàu cá BĐ-91305 TS của anh Trần Niêm Mạnh (ở P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn) bị phá nước, hỏng máy cách vùng biển Khánh Hòa 136 hải lý vẫn chưa liên lạc và tìm được tàu bị nạn sau 4 ngày mất tích.

Trong đợt áp thấp nhiệt đới này, hàng loạt các tàu cá tại Bình Định gặp nạn ở các vùng biển Nha Trang, Ninh Thuận… Nhiều tàu cá đã khắc phục được sự cố hoặc liên lạc được tàu bạn ứng cứu. Giải thích vì sao nhiều tàu cá gặp nạn trong đợt áp thấp nhiệt đới này, ông Phan Xuân Hải, thường trực Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Bình Định, cho biết: “Sau khi ăn tết, hầu hết ngư dân Bình Định ra khơi vì đang là mùa đánh bắt cá ngừ đại dương. Họ thường khai thác ở các vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa và không chuẩn bị gì cho việc phòng tránh bão, gió. Do vậy, khi có đợt áp thấp nhiệt đới bất thường xảy ra kết hợp với gió mùa đông bắc tăng cường khiến biển động mạnh, ngư dân trở tay không kịp và lại ở xa bờ nên nhiều tàu đã gặp nạn”.

 Lê Xuân - Trần Thị Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.