Tìm được thi thể nạn nhân cuối cùng vụ sập cầu Bà Dầu

30/12/2011 00:00 GMT+7

Sau gần 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, vào lúc 16 giờ ngày 29.12, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể của nạn nhân cuối cùng trong vụ sập cầu Bà Dầu (xã Bình Dương, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Sau gần 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, vào lúc 16 giờ ngày 29.12, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể của nạn nhân cuối cùng trong vụ sập cầu Bà Dầu (xã Bình Dương, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

>> Tìm thấy một thi thể mất tích trong vụ sập cầu Bà Dầu

Đó là thi thể anh Trương Văn Hội (22 tuổi, ở Núi Thành, Quảng Nam), cách hiện trường cầu bị sập khoảng 200m. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng và thuê xe đưa thi thể 2 công nhân về quê mai táng.

Hiện cơ quan công an đã triệu tập 4 đơn vị tham gia thi công cầu Bà Dầu, gồm: Công ty CP Bách Việt phụ trách xây dựng trụ cầu, Công ty Cao Dương phụ trách nhịp giàn và vòm cầu; Công ty Goldermark phụ trách thiết kế và Công ty Nam Thành Việt phụ trách đổ bê tông cầu để phục vụ việc điều tra nguyên nhân cầu Bà Dầu bị sập trong lúc đang đổ bê tông nhịp cầu giữa dài 35m vào trưa 26.12.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.