Tiếp tục tìm kiếm 4 thuyền viên mất tích

20/09/2015 05:08 GMT+7

Đúng 13 giờ 30 ngày 19.9, tàu SAR 413 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Trung tâm 3) đã đưa 11 thi thể thuyền viên tàu cá BV 97799 TS vào bờ, bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình. Khi tàu SAR 413 cập cảng, các thi thể lần lượt được đưa lên bờ và chuyển lên ô tô, đưa về nhà xác của Bệnh viện Lê Lợi (TP.Vũng Tàu) để cơ quan chức năng khám nghiệm.

Đúng 13 giờ 30 ngày 19.9, tàu SAR 413 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Trung tâm 3) đã đưa 11 thi thể thuyền viên tàu cá BV 97799 TS vào bờ, bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình. Khi tàu SAR 413 cập cảng, các thi thể lần lượt được đưa lên bờ và chuyển lên ô tô, đưa về nhà xác của Bệnh viện Lê Lợi (TP.Vũng Tàu) để cơ quan chức năng khám nghiệm.

Gặp gỡ các thân nhân thuyền viên bị nạn, ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng Cục Hàng hải VN, cho biết cơ quan chức năng sẽ tích cực tìm kiếm 4 thuyền viên còn mất tích. Hiện ngoài hiện trường, tàu CSB 9001 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) và 12 tàu cá của chủ tàu vẫn đang duy trì tìm kiếm người mất tích.
Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 16.9, tàu cá BV 97799 TS cùng 18 thuyền viên đang hành trình về TP.Vũng Tàu, khi cách Côn Đảo 30 hải lý thì bị nổ bình gas, hất văng mọi người xuống biển. Sau vụ tai nạn chỉ có 3 thuyền viên được cứu sống.
Cũng trong ngày 19.9, thông qua Báo Thanh Niên, Công ty CP cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu, Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Công ty CP chế tạo giàn khoan dầu khí, Công ty dịch vụ cơ khí hàng hải PTSC đã hỗ trợ gia đình 18 thuyền viên tàu BV 97799 TS tổng cộng 66 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.