Tiếp tục phát hiện bọ xít hút máu tại Huế

22/09/2010 00:34 GMT+7

Sáng qua 21.9, Trung tâm Phòng, chống sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp nhận thêm một con bọ xít hút máu người (sau đây gọi là bọ xít - NV) do người dân ở đường Lê Huân, P.Thuận Hòa, TP Huế cung cấp sau khi họ bắt được vào tối 20.9 trong chậu rửa chén bát.

Bác sĩ Nguyễn Võ Hinh, Giám đốc trung tâm cho biết, đây là con bọ xít cùng loại thứ 30 mà trung tâm tiếp nhận tính từ ngày 29.6.2010 - khi 2 con bọ xít đầu tiên được phát hiện tại P.Tây Lộc (Huế) đang hút máu ở vai một phụ nữ. Như vậy, đến nay bọ xít đã xuất hiện tại 10 phường thuộc TP Huế và 2 xã Lộc Bổn (huyện Phú Lộc), Phú Mỹ (huyện Phú Vang), trong đó có hai người đã bị bọ xít đốt.

Hiện nay, Bộ Y tế đang giao cho Viện Sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng cùng Viện Sinh thái - Tài nguyên sinh vật T.Ư nghiên cứu về vai trò truyền bệnh của bọ xít đối với người. Trong khi chờ kết luận và khuyến cáo của cơ quan chuyên môn thì người dân cũng nên tự trang bị ý thức phòng và chống bọ xít đốt.

Lê Công Doanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.