Thượng tướng Trần Sâm từ trần

18/08/2009 00:24 GMT+7

Thượng tướng Trần Sâm (tên khai sinh: Trần Hầu; bí danh: Trần Bá, Đinh Vu), sinh ngày 5.4.1918; quê quán xã Hải Xuân, H.Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Nguyên: Ủy viên BCH T.Ư Đảng; đại biểu Quốc hội; Bộ trưởng Bộ Vật tư, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó tổng tham mưu trưởng QĐND VN; Tư lệnh kiêm Chính ủy Liên khu 4; Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; Chủ nhiệm Tổng cục Xây dựng kinh tế; Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật. Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng... đã từ trần hồi 19 giờ 10 ngày 13.8.2009.

Đảng và Nhà nước quyết định tổ chức lễ tang Thượng tướng Trần Sâm với nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.

Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ ngày 20.8.2009; Lễ truy điệu hồi 14 giờ 30 cùng ngày tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng phía Nam, số 5 Phạm Ngũ Lão, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM. Sau đó là lễ đưa tang và lễ an táng Thượng tướng Trần Sâm tại Nghĩa trang TP.HCM.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.