Thuê xe đi cầm, giám đốc lãnh 11 năm tù

05/02/2015 14:33 GMT+7

(TNO) Từ ngày 16.4.2014 đến ngày 13.5.2014, Đoàn Thanh Minh (giám đốc Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng Tín Minh Đạt) đã thuê 5 ô tô mang đi cầm cố với tổng số tiền là 525 triệu đồng.

(TNO) Ngày 5.2, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đoàn Thanh Minh (41 tuổi, trú phường 5, TP.Đông Hà, Quảng Trị) 11 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giám đốc vào tù vì chuyên “cầm” xe người khác Minh đứng trước vành móng ngựa
Theo cáo trạng, Minh là giám đốc Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng Tín Minh Đạt, thường thuê xe ô tô tự lái để phục vụ kinh doanh. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều và cần tiền tiêu xài cá nhân nên Minh đã nảy sinh ý định chiếm tài sản của người khác bằng cách thuê xe rồi đưa đi...cầm cố. Từ ngày 16.4.2014 đến ngày 13.5.2014, Minh đã thực hiện 5 vụ cầm cố 5 ô tô (tổng giá trị được cơ quan chức năng giám định là hơn 1,3 tỉ đồng) với tổng số tiền là 525 triệu đồng. Số tiền này một phần Minh mang đi trả nợ, còn lại dùng để tiêu xài cá nhân.
Đứng trước tòa, Minh cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình và lấp liếm cũng vì “túng quá nên làm liều”. Xét thấy hành vi của Minh là coi thường pháp luật và quyền sở hữu về tài sản của người khác nên HĐXX đã tuyên mức án như trên, đồng thời yêu cầu Minh phải bồi thường nhiều khoản tiền cho các bị hại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.