Thực hiện các bảo hộ cần thiết với 33 ngư dân bị Brunei bắt giữ

28/05/2015 16:26 GMT+7

(TNO) Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam diễn ra chiều nay 28.5, người phát ngôn Lê Hải Bình cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei đã tiến hành các biện pháp bảo hộ cần thiết cho 33 ngư dân Việt Nam bị nước này bắt giữ, xét xử.

(TNO) Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam diễn ra chiều nay 28.5, người phát ngôn Lê Hải Bình cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei đã tiến hành các biện pháp bảo hộ cần thiết cho 33 ngư dân Việt Nam bị nước này bắt giữ, xét xử.

le-hai-binhNgười phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tại cuộc họp báo chiều nay - Ảnh: Lê Quân
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo của phía Brunei về việc họ đang giữ tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 95924 TS cùng với 33 ngư dân, Đại sứ quán Việt Nam tại nước này đã đến thăm hỏi và tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết đối với 33 ngư dân của Việt Nam.
Theo ông Lê Hải Bình, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei cũng cho biết, hiện sức khỏe của 33 ngư dân này ổn định và đã thông báo tình hình đến thân nhân của họ.
Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei vẫn đang làm việc với các cơ quan chức năng của nước này để đảm bảo quyền và lợi ích của công dân Việt Nam.
Trước đó, 33 ngư dân Việt Nam tiến ra vùng biển quần đảo Trường Sa để câu mực, sau hơn 2 tháng bám biển, tàu QNg 95924 TS đánh bắt được khoảng 30 tấn mực, trị giá chừng 2 tỉ đồng.
Sáng 15.5.2015, thân nhân của các ngư dân trên nhận được tin 33 người cùng tàu QNg 95924 TS bị Brunei bắt giữ.
Đến ngày 19.5, một ngư dân được điện thoại về gia đình thông báo ngắn gọn tình hình sức khỏe tất cả ngư dân đều ổn định và sẽ bị đưa ra xét xử vào hôm nay 28.5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.