Thúc đẩy quan hệ hợp tác với El Salvador

07/06/2013 03:10 GMT+7

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Sinh Hùng, sáng 6.6, đoàn đại biểu cấp cao QH El Salvador do ông Sigfrido Reyes, Chủ tịch QH dẫn đầu đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chiều cùng ngày, sau lễ đón dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, hai bên đã tiến hành hội đàm. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Chủ tịch QH Sigfrido Reyes thúc đẩy Chính phủ El Salvador sớm công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại El Salvador. Chủ tịch QH El Salvador bày tỏ mong muốn, thông qua Việt Nam, thúc đẩy quan hệ hợp tác với các quốc gia khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương.

Hai bên thống nhất thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ, thường xuyên giữa hai cơ quan lập pháp.

*Chiều 6.6, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Chủ tịch QH Sigfrido Reyes. Chủ tịch QH Sigfrido Reyes bày tỏ mong muốn được tìm hiểu về kinh nghiệm phát triển của Việt Nam, về vai trò và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và khẳng định quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác song phương giữa chính phủ, QH và nhân dân hai nước. 

*Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch QH Sigfrido Reyes. Chủ tịch nước đề nghị hai bên thúc đẩy tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, làm sâu sắc quan hệ chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tìm ra các lĩnh vực, phương thức hợp tác hiệu quả. Đồng thời cần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thông qua trao đổi đàm phán đi đến ký kết các văn kiện hiệp định về tránh đánh thuế hai lần, hợp tác giáo dục…

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.