Thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba

29/03/2014 01:09 GMT+7

Sáng 28.3 (theo giờ VN), tại Cung Cách mạng ở thủ đô La Habana, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Raul Castro Ruz chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu cấp cao VN. Sau lễ đón trọng thể, hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm.

Sáng 28.3 (theo giờ VN), tại Cung Cách mạng ở thủ đô La Habana, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Raul Castro Ruz chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu cấp cao VN. Sau lễ đón trọng thể, hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Raul Castro Ruz - Ảnh: TTXVN

Hai bên bày tỏ hài lòng về quan hệ rất tốt đẹp hiện nay giữa hai nước và khẳng định quyết tâm củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết anh em, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện VN - Cuba. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Raul Castro Ruz đã trao đổi và thống nhất các biện pháp tăng cường quan hệ VN - Cuba trong thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, sự ủng hộ và hợp tác hiệu quả giữa hai nước tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương cùng tham gia, góp phần bảo vệ những lợi ích chính đáng và nâng cao uy tín của hai nước trên trường quốc tế.

Chủ tịch Raul Castro Ruz nhấn mạnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đánh giá cao chuyến thăm chính thức Cuba lần này của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu cấp cao VN; khẳng định chuyến thăm là dịp quý báu để tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống anh em giữa VN và Cuba trên nhiều lĩnh vực cụ thể, vì lợi ích của cả hai nước và hai dân tộc.

Ngay sau buổi hội đàm, tại buổi lễ trang trọng được tổ chức tại Cung Cách mạng, Chủ tịch Raul Castro Ruz thay mặt Nhà nước Cuba trao tặng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Huân chương Jose Marti, huân chương cao quý nhất của Đảng và Nhà nước Cộng hòa Cuba. Thủ tướng Nguyến Tấn Dũng công bố trao tặng nhân dân Cuba 5.000 tấn gạo và 100 bộ máy vi tính. Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Raul Castro Ruz chứng kiến lễ ký kết Chương trình nghị sự kinh tế trung hạn giữa hai chính phủ và Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực y tế. Trong khuôn khổ chuyến thăm, các bộ, ngành hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, quốc phòng.

Chiều 26.3, lãnh tụ Fidel Castro đã tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Lãnh tụ Fidel Castro đã chia sẻ với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết quả các công trình nghiên cứu có thể làm tăng sản lượng lương thực mà không sử dụng kỹ thuật đột biến gien gây hậu quả nguy hiểm đối với sức khỏe con người.

Kết thúc chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hai bên đã ra Thông cáo báo chí chung VN - Cuba. Chiều 28.3 (theo giờ VN), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn đại biểu cấp cao VN rời thủ đô La Habana, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cuba, bắt đầu chuyến thăm chính thức Haiti.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.