Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự ACMECS

14/03/2013 02:04 GMT+7

Ngày 13.3, tại thủ đô Vientiane của Lào, Hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác kinh tế Ayeyawadi - Chao Phraya - Mê Kông lần thứ 5 (ACMECS 5) đã diễn ra và do Thủ tướng CHDCND Lào Thongsing Thammavong chủ trì.

ACMECS bao gồm các thành viên: Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị. Trong những năm qua, quan hệ kinh tế thương mại giữa các nước thành viên ACMECS không ngừng phát triển. Tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam với 4 nước Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan tăng liên tục trong những năm qua, từ khoảng 7,1 tỉ USD năm 2009 lên 8,4 tỉ năm 2010, đạt 10,9 tỉ năm 2011 và 12,8 tỉ năm 2012. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Hợp tác ACMECS cần hướng đến ba mục tiêu chính là tăng tính cạnh tranh, hỗ trợ tiến trình hình thành Cộng đồng và bảo đảm phát triển bền vững.

Cũng trong ngày 13.3, bên lề các Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar -Việt Nam lần thứ 6 (CLMV6), ACMECS 5 tại thủ đô Vientiane, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Phó tổng thống Myanmar Sai Mauk Kham, trao đổi những biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Ngoài ra, nhân dịp tham dự CLMV6, ACMECS 5 và Hội nghị Cấp cao Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 7 (CLV7) tại Vientiane, tối 12.3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.