Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Cắt chi hành chính, không tăng thêm biên chế

27/10/2013 03:00 GMT+7

Chủ trì phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 26.10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ trưởng Tài chính chỉ đạo toàn ngành quyết liệt vào cuộc tăng thu, tiết kiệm chi. Đặc biệt, cắt tối đa chi hành chính, không tăng thêm biên chế; chống thất thu nợ đọng thuế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:  Cắt chi hành chính, không tăng thêm biên chế

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Phó thủ tướng tại cuộc họp - Ảnh: Nhật Bắc

 Ngân sách có thể thoát hụt thu

 

VAMC mua được 10.000 tỉ nợ xấu trong tháng 10

Báo cáo tại cuộc họp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN Nguyễn Văn Bình cho biết, tính đến hết tháng 10 nợ xấu chiếm gần 4,5% tổng dư nợ. Riêng Công ty quản lý tài sản quốc gia (VAMC) đã mua được 10.000 tỉ đồng trong tháng 10, từ nay đến cuối năm mua vào 25.000 tỉ đồng nữa.

Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng để dùng dự phòng rủi ro xử lý 32.000 tỉ đồng nợ xấu, trong 2 tháng tới dự kiến xử lý thêm 70.000 tỉ đồng.

Trái với con số dự báo ngân sách năm 2013 sẽ hụt thu khoảng hơn 63.000 tỉ đồng như trong tờ trình của Chính phủ lên Quốc hội vừa qua, phiên họp thường kỳ ngày 25.10 nhận được tín hiệu hết sức khả quan từ báo cáo của Bộ Tài chính. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, riêng tháng 10 thu ngân sách tăng 18.800 tỉ đồng so với tháng 9. Quan trọng hơn, trong đó có tới 18.000 tỉ đồng do tăng thu nội địa, thể hiện nội lực nền kinh tế có chuyển biến rõ rệt.

Với đà tăng này, thu ngân sách 10 tháng ước đạt 71.640 tỉ đồng, tăng 8,6% so cùng kỳ 2012. Mặc dù từ nay đến cuối năm chỉ còn 2 tháng, số thu mới bằng 75,8% dự toán, nhưng Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định hoàn toàn có khả năng thu đạt, không bị hụt.

Tuy nhiên, chi ngân sách cùng thời điểm vẫn căng thẳng khi đã lên tới 767.210 tỉ đồng, tăng 8% so cùng kỳ năm 2012 và bằng 78,4% so dự toán. Chi nhiều hơn thu, nên bội chi 10 tháng khoảng 148.920 tỉ đồng. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, nguồn bù đắp bằng các khoản vay nợ trong và ngoài nước theo dự toán.

Ngoài thu ngân sách, một chỉ số vĩ mô khác là lạm phát có kết quả khá tích cực. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng có 0,49% (thấp hơn tháng 8, 9). Sau 10 tháng CPI tăng 5,14%, thấp hơn nhiều so cùng kỳ 2 năm trước. Từ nay đến cuối năm hoàn toàn có khả năng kiểm soát xoay quanh 7%.

“Chi đầu tư tăng 3, chi thường xuyên tăng 10”

 

211 người chết và mất tích vì thiên tai

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay có 211 người chết và mất tích vì lũ lụt, thiên tai. Ước tính tổng giá trị thiệt hại về vật chất khoảng 21.927 tỉ đồng. Thủ tướng đã có các quyết định hỗ trợ, tạm ứng cho địa phương cứu đói, khắc phục hậu quả thiên tai, giống cây trồng, vật nuôi với tổng kinh phí 428,47 tỉ đồng và 1.586 tấn gạo.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng lưu ý tăng trưởng GDP năm nay dự kiến ở mức 5,4%, hai tháng còn lại hết sức quan trọng, cần phải nỗ lực làm bàn đạp thì năm sau mới có thể đạt được ở mức 5,8% như kế hoạch. Do đó, các bộ, ngành cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy đầu tư công, đầu tư xã hội; cố gắng đảm bảo tăng trưởng tín dụng tăng 12%. Thủ tướng nhận định, lạm phát không còn là vấn đề quá nghiêm trọng, có thể kiểm soát được ở mức 7%, nhưng hai tháng còn lại không được chủ quan, vẫn phải theo dõi kiểm soát, ổn định vĩ mô, tỷ giá lãi suất.

Liên quan đến ngân sách, Thủ tướng nhấn mạnh, phải tập trung thu ngân sách và tiết kiệm chi. “Hôm trước báo Quốc hội thu chỉ đạt 97% dự toán. Hôm nay, Bộ trưởng Tài chính nói có thể không hụt thu, vậy giao cho Bộ trưởng cố gắng thu đạt kế hoạch. Trong đó, đặc biệt giải pháp chống gian lận thuế GTGT, nợ đọng thuế. Cái gì miễn giảm thì miễn giảm, còn trốn thuế, chậm nộp phải cương quyết làm” - Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, trong 10 năm qua chi đầu tư xây dựng tăng 3 lần, nhưng chi thường xuyên tăng tới 10 lần. Vì vậy, Bộ Tài chính phải đề xuất cắt giảm chi, đặc biệt chi hành chính. Về biên chế Thủ tướng chỉ đạo cố gắng không tăng thêm, tăng phải có đề án rõ ràng, từng việc, từng người cụ thể. “Bộ Công an vì nhiệm vụ có yêu cầu đề xuất tăng thì Bộ Tài chính trình sớm. Bộ Ngoại giao rà soát các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài, không tăng người nào nữa. Tăng người nào, làm việc gì phải báo cáo Thủ tướng biết. Chúng ta phải chấp hành nghiêm túc Nghị quyết trung ương phải giảm biên chế” - Thủ tướng kết luận.

Anh Vũ

>> Tại phiên họp thường kỳ: Chính phủ sẽ thảo luận về đề án điều chỉnh lương tối thiểu
>> Chính phủ họp thường kỳ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.