Thu phí đường cao tốc trong 25 năm

24/02/2012 03:07 GMT+7

Ngày 23.2, Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Cửu Long CPIM - Bộ GTVT) đã họp báo công bố kế hoạch thu phí đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương bắt đầu từ 8 giờ sáng 25.2.2012.

Cụ thể, đường cao tốc sẽ thu phí theo số kilomet thực tế lưu thông, với các mức như sau: Xe dưới 12 chỗ ngồi, xe dưới 2 tấn và các loại xe buýt là 1.000 đồng/km. Xe từ 12 - 30 chỗ ngồi đến dưới 4 tấn là 1.500 đồng/km. Xe từ 4 đến dưới 10 tấn là 2.200 đồng/km. Xe từ 10 - 18 tấn và container 20 feet là 4.000 đồng/km. Xe 18 tấn trở lên và container 40 feet là 8.000 đồng/km.


Bắt đầu thu phí đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương từ ngày 25.2.2012. Ảnh: Khả Hòa

Tuyến cao tốc gồm 4 trạm thu phí, trong đó có 2 trạm chính ở nút giao Chợ Đệm (TP.HCM) và Thân Cửu Nghĩa (Tiền Giang), 2 trạm phụ ở nút giao Bến Lức và Tân An (Long An). Quãng đường giữa các trạm thu phí như sau: từ Chợ Đệm - Bến Lức dài 10 km, Chợ Đệm - Tân An dài 25 km, Bến Lức - Tân An dài 15 km, Bến Lức - Thân Cửu Nghĩa dài 30 km, Tân An - Thân Cửu Nghĩa dài 15 km, Chợ Đệm - Thân Cửu Nghĩa (toàn tuyến cao tốc) dài 40 km. Đường cao tốc áp dụng quy trình thu phí kín đầu tiên trên cả nước. Tại làn vào, người điều khiển phương tiện dừng tại cabin và bấm vào máy để nhận thẻ. Trường hợp máy phát thẻ có sự cố thì nhân viên thu phí sẽ phát trực tiếp. Thẻ sẽ xác nhận 3 yếu tố: biển số xe, địa điểm làn vào đường cao tốc và thời gian nhận thẻ. Khi phương tiện tới trạm ra, tài xế đưa thẻ cho nhân viên thu phí, nhận chứng từ thu phí và thanh toán tiền. Thời gian dự kiến thu phí là 25 năm, trong đó Bộ GTVT giao chỉ tiêu cho Cửu Long CPIM trong vòng 10 tháng đầu tiên đạt doanh thu thu phí là 300 tỉ đồng.

P.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.