Thu giữ 550 kg lòng heo thối cùng 12 con rùa, tê tê trên xe khách

22/08/2015 10:45 GMT+7

(TNO) Lực lượng quản lý thị trương tỉnh Ninh Bình vừa thu giữ 520 kg lòng heo thối và 12 cá thể động vật hoang dã trên một xe khách đang lưu thông trên địa bàn.

(TNO) Lực lượng quản lý thị trương tỉnh Ninh Bình vừa thu giữ 520 kg lòng heo thối và 12 cá thể động vật hoang dã trên một xe khách đang lưu thông trên địa bàn.

Thu giữ hơn 500 kg lòng heo thối và 12 cá thể động vật hoang dã trên xe khách
Thu giữ 520 kg lòng heo thối và 12 cá thể động vật hoang dã trên xe khách
Sáng nay 22.8, trong khi đang làm nhiệm vụ trên địa bàn xã Mai Sơn (huyện Yên Mô, Ninh Bình), tổ công tác của Đội Quản lý thị trường số 1 (thuộc Chi cục Quản lý thị trường Ninh Bình) đã phát hiện xe khách BKS 43S- 6292 chạy tuyến Đà Nẵng - Hà Nội do tài xế Phạm Công Tập (49 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) điều khiển đang vận chuyển 520 kg lòng heo thối và 12 cá thể động vật hoang dã.
Số lòng heo thối không có giấy tờ về nguồn gốc. Tài xế Tập khai nhận chở thuê lòng heo thối từ Đà Nẵng ra bến xe Giáp Bát (Hà Nội) sẽ có người ra nhận.
Trong khi đó, 12 cá thể động vật hoang dã gồm 7 cá thể tê tê và 5 cá thể rùa gai đựng trong các túi du lịch được xác định là của Nguyễn Đức Vũ (29 tuổi, trú tại Quảng Nam). Vũ thuê xe khách vận chuyển số động vật hoang dã này từ Quảng Nam ra Hà Nam tiêu thụ.
Khi bị phát hiện, Vũ khai đã buôn bán động vật hoang dã từ năm 2013 đến nay và mỗi tháng vận chuyển ra Hà Nam bán một lần.
Lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ, tiêu hủy 520 kg lòng heo thối và bàn giao số động vật hoang dã cho Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.