Thu giữ 1 tấn nội tạng heo thối và 32 cá thể động vật hoang dã

10/06/2015 06:01 GMT+7

Sáng 9.6, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình phát hiện và thu giữ gần 1 tấn nội tạng heo đã bốc mùi hôi thối đựng trong các thùng xốp và30 kg động vật hoang dã giấu trên xe khách BKS 43B-021.56 chạy tuyến Đà Nẵng - Hà Nội do tài xế Thăng Văn Bình (43 tuổi, trú Q.Hải Châu, Đà Nẵng) điều khiển.

Sáng 9.6, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình phát hiện và thu giữ gần 1 tấn nội tạng heo đã bốc mùi hôi thối đựng trong các thùng xốp và30 kg động vật hoang dã giấu trên xe khách BKS 43B-021.56 chạy tuyến Đà Nẵng - Hà Nội do tài xế Thăng Văn Bình (43 tuổi, trú Q.Hải Châu, Đà Nẵng) điều khiển.

Bà Nguyễn Thị Năm (51 tuổi, trú Đà Nẵng) là chủ nhân của số động vật hoang dã này, gồm 4 cá thể tê tê, 1 cá thể ba ba gai và 27 cá thể rùa đầu to

.

Thời điểm kiểm tra, bà Năm không xuất trình được giấy tờ về nguồn gốc của số động vật hoang dã, tài xế Bình cũng không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc số nội tạng và cho biết chỉ chở thuê ra Bến xe Giáp Bát (Hà Nội). Lực lượng quản lý thị trường đã lập biên bản thu giữ toàn bộ nội tạng heo thối và bàn giao số động vật hoang dã cho Công an tỉnh Ninh Bình điều tra do có dấu hiệu tội phạm hình sự về việc mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trong sách cấm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.