Thu đổi gạo cho dân vùng bệnh lạ

17/03/2013 02:05 GMT+7

Sáng 16.3, UBND tỉnh Quảng Ngãi họp với các ngành chức năng và UBND H.Ba Tơ, Sơn Hà để bàn biện pháp can thiệp, ngăn chặn hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân (bệnh lạ) đang hoành hành.

Lãnh đạo UBND H.Ba Tơ cho rằng việc Bộ Y tế nhận định các trường hợp mắc bệnh lạ do nhiễm độc tố vi nấm, trong đó chủ yếu là Aflatonxin do ăn gạo cũ bị mốc (gạo ủ) trên cơ địa người bị thiếu vi chất dinh dưỡng, là chưa thuyết phục được người dân, dẫn đến khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động không sử dụng gạo ủ.

Theo ông Lê Quang Thích, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, năm nay diễn biến của bệnh lạ khá phức tạp, địa bàn có người mắc bệnh lan rộng hơn nên cần triển khai toàn diện các giải pháp can thiệp từ cộng đồng, đặc biệt là vấn đề gạo đạt chất lượng. Trong khi chờ đợi nguồn gạo hỗ trợ của Chính phủ, các ngành chức năng tiếp tục hướng dẫn cách bảo quản lúa gạo, thu đổi gạo, khám sàng lọc, cấp phát thuốc dinh dưỡng cho người dân vùng bệnh lạ.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.