Thông xe kỹ thuật đường Nguyễn Tri Phương nối dài

12/12/2012 08:41 GMT+7

(TNO) Sáng nay 12.12, Sở GTVT TP.Đà Nẵng đã tổ chức hợp long cầu Khuê Đông và thông xe kỹ thuật toàn tuyến đường Nguyễn Tri Phương nối dài đi Hòa Quý (Q.Ngũ Hành Sơn) nằm trong tổng dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng.

Tuyến đường Nguyễn Tri Phương nối dài đi Hòa Quý có tổng chiều dài toàn tuyến là 6,83 km, với quy mô 6 làn xe, tốc độ thiết kế 70 km/giờ. Điểm đầu tuyến giao với nút giao thông CMT8 và đường Nguyễn Hữu Thọ, điểm cuối tuyến giao với đường Trần Đại Nghĩa, trong đó cầu Nguyễn Tri Phương (dài 801,5 m, rộng 26,3 m) do Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 thi công.

Cầu Khuê Đông (dài 416,6 m, rộng 26,3 m) do Liên danh Công ty CP cầu 12 - CIENCO 1 và Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân thi công. Tuyến Nguyễn Tri Phương đi Hòa Quý, dài trên 5,1 km do Liên danh Công ty CP xây lắp dầu khí 1 và Công ty CP Xây dựng hạ tầng phát triển nông thôn thi công.

Tổng vốn đầu tư cho công trình trên 1.100 tỉ đồng từ nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của TP.Đà Nẵng.

Tin, ảnh: Hữu Trà

>> Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình: Mới thông xe nhưng nhiều hạng mục đã xuống cấp
>> Thông xe hai cây cầu trên QL1A qua Quảng Nam
>> Thông xe lên núi Cấm
>> Thông xe trở lại đường lên núi Cấm
>> Kiến nghị cho thông xe đường lên núi Cấm
>> Thông xe đường trên cao đầu tiên của Hà Nội
>> Chưa thông xe lên núi Cấm
>> Thông xe cầu Rạch Chiếc
>> Thông xe toàn tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.