Thông xe cầu Sài Gòn 2, hợp long cầu Long Thành

16/10/2013 02:08 GMT+7

Chiều 15.10, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng và lãnh đạo TP.HCM đã cắt băng thông xe cầu Sài Gòn 2.

Cầu Sài Gòn 2 dài 987,32 m, rộng 23,5 m, chia thành 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe 2 bánh, thiết kế chịu được động đất mạnh cấp 7 (thang MSK-64). Tổng vốn xây dựng dự án cầu Sài Gòn 2 là 1.495,52 tỉ đồng. Sở GTVT đã tổ chức phân luồng giao thông một chiều ở cả cầu Sài Gòn và cầu Sài Gòn 2. Theo đó, cầu Sài Gòn 2 dành cho xe lưu thông từ trung tâm TP về phía Q.2 và cầu Sài Gòn hiện hữu lưu thông từ phía Q.2 vào trung tâm TP. 

Chiều cùng ngày, đã diễn ra lễ hợp long cầu Long Thành. Cầu này bắc qua sông Đồng Nai nối giữa TP.HCM với tỉnh Đồng Nai, dài 3,1 km, trong đó chiều dài phần cầu là 2,346 km, phần đường hai bên là 0,754 km. Cầu được thiết kế với vận tốc cho xe chạy 100 km/giờ, gồm 4 làn xe. Công trình được xây dựng với giá trị hợp đồng là 1.219,5 tỉ đồng, dự kiến sẽ thông xe vào cuối năm nay.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.