Thời tiết nguy hiểm trên biển

27/01/2012 01:39 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, hôm qua 26.1, nhiệt độ thấp nhất tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đã tăng thêm 5 độ C, lên mức 4 độ C, không còn băng giá nhưng trời vẫn rét hại. Sa Pa (Lào Cai) vẫn rét 0,5 độ C, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc bộ phổ biến từ 9-12 độ C.

Các tỉnh Tây nguyên, Nam bộ trời nắng và tương đối nóng, riêng TP.HCM nhiệt độ cao nhất là 32 độ C. Trong khi đó, thời tiết trên các vùng biển tiếp tục xấu, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền. Cụ thể, vùng biển ngoài khơi nam Trung bộ và Nam bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động và có mưa giông rải rác, cần đề phòng lốc xoáy.

Quang Duẩn - Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.