Thời tiết nguy hiểm trên biển

19/02/2013 03:01 GMT+7

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, từ đêm 19.2, ở vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

* Miền Bắc rét đậm

Từ chiều 20.2, khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận - Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đang tràn xuống phía nam. Trên đất liền, ở miền Bắc ngày 19.2 một đợt không khí lạnh cường độ tương đối mạnh tràn về, khu vực này sẽ chìm trong mưa rét, vào ban đêm sẽ có rét đậm trên diện rộng. Theo ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, nền nhiệt độ miền Bắc sẽ giảm sâu, ban ngày phổ biến trong khoảng 15-16 độ C, ban đêm còn 13-15 độ C. Đợt rét này sẽ kéo dài đến hết ngày 22.2.

M.Vọng - Q.Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.