Thiếu niên phạm pháp tăng

16/03/2012 16:13 GMT+7

(TNO) Tình trạng học sinh bỏ học giảm nhưng thiếu niên vi phạm pháp luật lại tăng lên sau hai năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng.

(TNO) Tình trạng học sinh bỏ học giảm nhưng thiếu niên vi phạm pháp luật lại tăng lên sau hai năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng.

Ngày 16.3, tại Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị 24, UBND TP.Đà Nẵng cho biết, từ 2.610 hộ đặc biệt nghèo với 10.229 nhân khẩu năm 2009, đến nay TP.Đà Nẵng đã không còn hộ đặc biệt nghèo, số hộ nghèo giảm xuống 2,98%.

Số lượng học sinh bỏ học cũng giảm mạnh, từ 654 em bỏ lớp năm học 2007 - 2008 (tỷ lệ 0,34%), đến năm học 2011 - 2012 chỉ còn 79 học sinh bỏ lớp (tỷ lệ 0,04%).


Số lượng thiếu niên phạm pháp lại gia tăng dù các ngành, đoàn thể đã thực hiện nhiều biện pháp - Ảnh: Nguyễn Tú

Tuy nhiên, số lượng thiếu niên phạm pháp lại gia tăng dù các ngành, đoàn thể đã thực hiện nhiều biện pháp "cảm hóa".

Năm 2011, TP.Đà Nẵng có 408 thiếu niên gây ra 229 vụ vi phạm pháp luật, tăng 23 vụ và 107 em so với năm 2010.

Ở nhóm thiếu niên cá biệt, nguy cơ phạm pháp cao có 227 em, tăng 80 em so với năm 2010.

Theo UBND TP.Đà Nẵng, nguyên nhân là do giữa nhà trường, gia đình và xã hội chưa phối hợp chặt chẽ để quản lý thiếu niên trên địa bàn; công tác quản lý hành chính trong các lĩnh vực internet, game online, karaoke, quán bar, nhà trọ… còn lỏng lẻo.

Nguyễn Tú

>> Thành lập đội thanh niên tình nguyện Thắp sáng niềm tin
>> Nhóm thiếu niên vô cớ tấn công người lãnh 37 năm tù
 >> Tạo việc làm ổn định cho hơn 2.000 thanh niên sau cai
>> Thanh niên tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy
>> Đoàn có những công trình, phần việc hết sức thiết thực
>> Hoạt động Đoàn bám sát nguyện vọng của thanh niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.