Thiếu kinh phí cứu chữa các nạn nhân vụ cháy ở Hải Phòng

01/08/2011 00:31 GMT+7

Đến chiều tối 31.7, 21 nạn nhân của vụ cháy tại tại công ty da giày ở xã Tân Dân (An Lão, Hải Phòng) đang được Viện Bỏng quốc gia, Học viện Quân y (Hà Nội) tích cực cứu chữa.

GS Lê Năm - Giám đốc Viện Bỏng quốc gia - cho biết 13 bệnh nhân bị bỏng đường hô hấp, trong đó một số phải thở ô-xy. Các bệnh nhân nặng phần lớn đều nghèo, mới đi làm nên chưa có thẻ bảo hiểm y tế, còn nhỏ tuổi, có người mới 16-17 tuổi.

Qua cơn hiểm nghèo các bệnh nhân cần tiếp tục được qua phẫu thuật cắt bỏ phần hoại tử, ghép da. Các ca nặng chi phí điều trị lên đến hàng trăm triệu đồng, điều trị lâu dài trong nhiều tháng (chỉ riêng việc lọc máu với bệnh nhân bỏng bị nhiễm độc nặng cũng hết khoảng 10 triệu đồng/lần lọc). Hiện Viện không đủ nguồn kinh phí hỗ trợ.

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.