Thí điểm “Cánh đồng mẫu lớn” tại miền Bắc

22/02/2012 08:15 GMT+7

(TNO) Bộ NN-PTNT ngày 21.2 cho biết Bộ đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh miền Bắc triển khai thí điểm “Cánh đồng mẫu lớn”.

Theo đó, “Cánh đồng mẫu lớn” cần hướng tới các tiêu chí chủ yếu là diện tích canh tác đủ lớn, được dồn điền đổi thửa, cơ sở hạ tầng phù hợp để áp dụng tiến bộ khoa học và cơ giới hóa đồng bộ; doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu, khuyến nông tham gia cung ứng vật tư đầu vào, hỗ trợ vốn, hướng dẫn kỹ thuật, đặt hàng và tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khi nông dân có yêu cầu.

Từ “Cánh đồng mẫu lớn” sẽ dần hình thành những người nông dân mới biết gắn sản xuất với thị trường, sản xuất ra sản phẩm chất lượng, an toàn thực phẩm, đạt hiệu quả kinh tế cao, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Bộ NN-PTNT cho biết, phong trào xây dựng “Cánh đồng mẫu lớn” được phát động từ tháng 3.2011 tại các tỉnh miền Nam, trong vụ hè thu năm đó đã có 6.400 hộ dân của 13 tỉnh tham gia với 7.803 ha, đạt kết quả khả quan.

Được biết, vụ đông xuân năm nay có hàng ngàn hộ nông dân ở 20 tỉnh thành tham gia trên diện tích 19.000 ha.

  Quang Duẩn

>> Ghi điểm cho nông dân
>> Thương lái ra tận ruộng mua lúa
>> Nông dân trên cánh đồng lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.