Theo sát quá trình di chuyển của giàn khoan Hải Dương 981

05/01/2015 17:01 GMT+7

(TNO) Các cơ quan chức năng của Việt Nam hiện đang theo sát việc di chuyển của giàn khoan Hải Dương 981 trên Biển Đông

(TNO) Các cơ quan chức năng của Việt Nam hiện đang theo sát việc di chuyển của  giàn khoan Hải Dương 981 trên Biển Đông.

Trả lời Thanh Niên Online, đại diện Cục Kiểm ngư cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam vẫn đang theo sát quá trình dịch chuyển của giàn khoan Hải Dương 981 (Trung Quốc) trên Biển Đông.

Theo đại diện Cục Kiểm ngư, trước đó “Cảnh báo Hàng hải tỉnh Hải Nam” số 1502 của phía Trung Quốc đã thông báo về việc di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 từ Tam Á (đảo Hải Nam, Trung Quốc) đến Singapore bắt đầu từ 12 giờ ngày 1.1.2015.

Theo thông báo của phía Trung Quốc, giàn khoan Hải Dương 981 sẽ di chuyển với tốc độ 4 hải lý/giờ, đường đi sẽ qua các vị trí tọa độ như 13-22.00N/110-50.00E; 07-30.00N/109-05.00E; 03-25.00N/ 105-40.00E.

Đường đi dự kiến của giàn khoan Hải Dương 981 - Nguồn mil.news.sina.com.cn
Thông tin từ cơ quan chức năng cho Thanh Niên Online biết, trong lần di chuyển này giàn khoan Hải Dương 981 tiếp tục có sự hộ tống của một số tàu vận tải, tàu kéo… Tuy nhiên lực lượng lần này không lên tới hàng chục tàu các loại như thời điểm Trung Quốc hạ đặt trái pháp luật giàn khoan 981 trên vùng thềm lục địa của Việt Nam hồi từ tháng 5 đến tháng 7.2014.  

Cơ quan Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, sau khi có thông tin về việc Trung Quốc cho di chuyển giàn khoan Hải Dương 981, các lực lượng chức năng của Việt Nam đã theo dõi chặt chẽ để ứng phó kịp thời nếu có tình huống xấu xảy ra.

Các tàu hộ tống Trung Quốc co cụm quanh giàn khoan Hải Dương 981 (chụp từ tháng 5.2014) - Ảnh: Độc Lập

Theo đại diện cơ quan chức năng, việc di chuyển tự do của giàn khoan Hải Dương 981 trên biển là bình thường và không vi phạm luật pháp quốc tế. Tuy nhiên nếu như phía Trung Quốc tiếp tục có động thái hạ đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam, các cơ quan chức năng Việt Nam chắc chắn sẽ can thiệp.

Trước đó, từ tháng 5.2014, Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 cùng một lực lượng hộ tống hùng hậu gồm trên dưới 100 tàu chiến, tàu hải cảnh, hải giám... hạ đặt trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trước sự phản ứng và đấu tranh mạnh mẽ của Việt Nam, ngày 15.7.2014, Trung Quốc đã buộc phải đưa giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.