Thêm một đợt lũ tại miền Trung

22/11/2011 00:59 GMT+7

Sìn Hồ (Lai Châu) rét 7,6 độ C Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết sáng sớm 21.11, nền nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc đã giảm đáng kể, trời se se lạnh đến rét.

Sìn Hồ (Lai Châu) rét 7,6 độ C

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết sáng sớm 21.11, nền nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc đã giảm đáng kể, trời se se lạnh đến rét.

Tại các vùng núi, nhiệt độ xuống rất thấp: Mù Cang Chải (Yên Bái) 10,9 độ C; Bắc Hà (Lào Cai) 11,8 độ C; Hoàng Su Phì (Hà Giang) 14,7 độ C; Ngân Sơn (Bắc Kạn) 13,5 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 8,7 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) 7,6 độ C. Những ngày tới, nền nhiệt độ tiếp tục xuống thấp, trời rét. Nguyên nhân là hôm nay 22.11, thêm một đợt gió mùa đông bắc tràn xuống các tỉnh miền Bắc.

Bắc bộ có mưa, mưa nhỏ; Bắc và Trung Trung bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Trung Trung bộ có nơi mưa to đến rất to và giông; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ hôm nay 22.11, trên vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.

Những ngày tới, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định sẽ có một đợt mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và giông. Đợt mưa này có khả năng kéo dài tới 4-5 ngày, gây nên một đợt lũ trên các sông.

Quang Duẩn - Mai Vọng

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.