Thêm 4 trận rung chấn tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2

22/03/2013 03:20 GMT+7

Tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (H.Bắc Trà My, Quảng Nam), từ tối 20 đến rạng sáng qua 21.3 liên tục xảy ra 4 trận rung chấn sau khi xuất hiện cơn lốc cực mạnh và giông sét.

Lốc xoáy, mưa đá gây thiệt hại gần 5 tỉ đồng

Thêm 4 trận rung chấn tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2
Sau đợt lốc xoáy kèm mưa đá xảy ra vào chiều tối 20.3, nhiều nhà dân tại H.Bắc Trà My bị tốc mái - Ảnh: Hoàng Sơn

Trong đó, theo ghi nhận của địa phương, có 2 trận rung chấn tương đối mạnh xảy ra lúc 21 giờ 48 ngày 20.3 và lúc 3 giờ 40 ngày 21.3, khiến vùng núi Trà My rung chuyển, nhiều người dân thức giấc. Chưa có thống kê về thiệt hại sau các trận rung chấn này; hiện tại hồ thủy điện Sông Tranh 2 nước đổ về nhiều sau trận mưa lớn song cũng đang ở mực nước chết (cao trình 140 m).

Trong khi đó, thiệt hại tại khu vực Bắc Trà My chủ yếu do cơn lốc mạnh trước đó, ước thiệt hại khoảng 1,2 tỉ đồng. Theo thống kê ban đầu, có 77 nhà dân và hàng chục phòng học, nhà ăn, nhà công vụ cho giáo viên, học sinh tại 5 xã Trà Nú, Trà Tân, Trà Sơn, Trà Đốc, Trà Giang và thị trấn Trà My bị tốc mái, hư hại. Nhiều cây cối gãy đổ và điện lưới tại H.Bắc Trà My liên tục bị mất cục bộ. Chiều qua 21.3, các lực lượng xung kích đã kịp giúp dân khắc phục tình trạng nhà tốc mái và chống dột.

Theo thống kê sơ bộ, sau trận mưa đá kèm lốc xoáy xảy ra vào chiều tối 20.3 tại Quảng Nam, thiệt hại về tài sản tại các huyện bị ảnh hưởng trực tiếp gần 5 tỉ đồng.

V.M.T - Hoàng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.