Thay đổi tội danh đối với bị can dùng xăng đốt người

02/07/2015 16:47 GMT+7

(TNO) Viện KSND TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã phê chuẩn các quyết định về thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Chu Anh Khoa (24 tuổi, trú xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột) để xử lý về tội giết người theo Điều 93 Bộ luật hình sự.

(TNO) Viện KSND TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã phê chuẩn các quyết định về thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Chu Anh Khoa (24 tuổi, trú xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột) để xử lý về tội giết người theo Điều 93 Bộ luật hình sự.

Như Thanh Niên Online ngày 10.6 đã thông tin, tối ngày 4.6, do mâu thuẫn trong một đám cưới, Khoa đã dùng xăng đốt, gây thương tích cho ông Nguyễn Thế Thuận (44 tuổi, trú cùng xã Hòa Khánh). Ông Thuận được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị nhưng do vết thương quá nặng đã qua đời ngày 22.6.
Sau vụ việc, ngày 8.6, Chu Anh Khoa bị Công an TP. Buôn Ma Thuột đã khởi tố, tạm giam để xử lý về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, căn cứ vào quá trình điều tra và hậu quả xảy ra, cơ quan điều tra đã ra các quyết định thay đổi các quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can trước, để khởi tố Chu Anh Khoa về tội giết người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.