Thay đổi tội danh của nguyên Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự

24/05/2014 00:20 GMT+7

Ngày 23.5, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt cáo trạng sang TAND cùng cấp truy tố các bị can Nguyễn Hồng Lâm, nguyên Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự; Ngô Xuân Cảnh, nguyên Phó bí thư Huyện ủy Hồng Ngự; Nguyễn Quốc Hưng, nguyên Chủ tịch UBND H.Hồng Ngự về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”; các bị can Dương Trung Kỉnh (nguyên Trưởng phòng TN-MT H.Hồng Ngự), Dương Tấn Quốc, Phan Thanh Dân, Lương Công Thành, Phạm Thanh Sơn, Nguyễn Văn Mương, Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Minh Triết tội “vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”.

Trước đó ngày 18.2, TAND tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 11 bị cáo trên, nhưng phải tạm hoãn phiên tòa do vắng mặt nhiều nhân chứng liên quan, các luật sư cũng yêu cầu HĐXX triệu tập các bên có nghĩa vụ liên quan gồm ông Nguyễn Trạng Sư, Phó chủ tịch UBND H.Hồng Ngự, đại diện Sở TN-MT... Ở cáo trạng cũ, Viện KSND tỉnh truy tố các bị can Nguyễn Hồng Lâm, Ngô Xuân Cảnh tội “vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”; bị can Nguyễn Quốc Hưng tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.