Thanh tra phải khắc phục tình trạng "kết luận to, thu hồi nhỏ"

21/09/2011 01:25 GMT+7

Đó là kết luận của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi làm việc với Thanh tra Chính phủ (TTCP) hôm qua, 20.9.

Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh cho biết 8 tháng năm 2011, ngành thanh tra đã triển khai 5.950 cuộc thanh tra hành chính và 64.788 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện thiếu sót, sai phạm về kinh tế hơn 4.585 tỉ đồng, 1.972 ha đất (đã thu hồi được 580 tỉ đồng và 22,6 ha đất); kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 275 tập thể, 766 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 29 vụ việc; xử phạt vi phạm hành chính 196.438 tổ chức, cá nhân với số tiền 1.361 tỉ đồng (đến nay mới thu 119 tỉ đồng).

Tuy vậy, Tổng TTCP cũng thừa nhận công tác thanh tra vẫn có những hạn chế, như thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước và thanh tra công vụ còn ít, hiệu quả chưa cao; còn hiện tượng chồng chéo trong hoạt động thanh tra; một số cuộc thanh tra còn kéo dài, nhất là giai đoạn kết luận thanh tra; việc đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra còn chậm, chưa triệt để, tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản đã kiến nghị thu hồi đạt thấp...

Tại buổi làm việc, TTCP trình dự thảo kế hoạch thanh tra năm 2012. Theo đó, các đối tượng thanh tra được định hướng tập trung vào các lĩnh vực như quản lý sử dụng vốn, tài sản, quản lý đất đai, khoáng sản, các dự án trọng điểm và chương trình mục tiêu quốc gia…

Phó tổng TTCP Nguyễn Đức Hạnh đề xuất bổ sung thêm nội dung thanh tra chấp hành pháp luật trong việc bán nhà theo Nghị định 61 và quản lý thị trường bất động sản. Theo ông Hạnh, trong thời gian qua, thị trường bất động sản đã có những biến động rất lớn, với nhiều hiện tượng không bình thường, có những chủ đầu tư đẩy giá nhà lên rất cao 3.000-4.000 USD/m2...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu mỗi cán bộ ngành thanh tra phải gương mẫu trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Ngành thanh tra phải sớm khắc phục tình trạng thanh tra kéo dài, chậm kết luận gây tâm lý và khó khăn cho đối tượng thanh tra; đồng thời, chủ động phối hợp với các ngành chức năng thực hiện nghiêm túc kết luận sau thanh tra, khắc phục tình trạng “kết luận to nhưng thu hồi nhỏ”... 

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.