Thanh Hoá: Phát hiện thêm một suối cá tự nhiên

18/08/2009 09:33 GMT+7

Suối cá này cũng nằm trên địa bàn huyện Cẩm Thuỷ, nhưng thuộc bờ hữu con sông Mã. Người dân xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thuỷ là những người tìm thấy suối cá tự nhiên tại mó Đóng, thôn Rùng - cách thị trấn Cẩm Thuỷ 15km.

Hàng trăm con cá trọng lượng ước tính lên đến 4-5kg/con, có màu sắc tương tự cá sinh sống tại suối cá thuộc thôn Ngọc, xã Cẩm Lương tung tăng bơi lội ra vào, thông qua 3 cửa hang mó Đóng. Cư dân địa phương xem đây là "kho báu" của thiên nhiên ban tặng, nên họ gìn giữ, giúp cho đàn cá sinh sôi đông đúc.

Người dân tộc Mường - cư trú tại xã Cẩm Liên - đặt tên cho loài cá này là "cá phốôc" có hình thù mình tựa cá trắm, căng tròn ở phần giữa thân, vẩy như vẩy cá chép, lưng hơi sẫm, môi có màu phớt hồng, vây và đuôi có chấm đỏ.

Theo Anh Tuấn / Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.