Thận trọng khi đắp móng giả

12/05/2012 03:14 GMT+7

Móng tay giả đang là mốt bởi chúng cho phép có ngay bàn tay đẹp và có thẩm mỹ. Khi móng tay không đẹp như mong muốn người ta nghĩ ngay đến cách này.

Có nhiều loại móng giả:

- Loại dán, được làm từ chất plastic có hình dáng móng tay. Chỉ cần dán lên móng thật.

- Loại đắp từ gel với dụng cụ đặc biệt. Gel sẽ cứng lại nhờ vào chất xúc tác (tia cực tím, ánh sáng đặc biệt, phun xịt) để có hình dạng một cái móng tay đẹp.

- Loại móng giả bằng nhựa thực vật được dán lên móng thật với một loại nhựa thật chắc.

Mặt trái của chiếc mề đay

Cho dù chúng ta chọn loại móng giả nào thì vấn đề vẫn là một: tổn thương móng. Móng đang bị yếu sẽ mỏng dần và trở nên giòn, thậm chí có nhiễm khuẩn. Móng chuyển sang màu vàng, xanh và bong tróc. Vi khuẩn hay nấm có thể lưu trú và thâm nhập dưới chiếc móng dài. Còn móng nhựa thực vật thì có vấn đề riêng. Đôi khi chúng tấn công da dưới móng tay, làm trắng và bong tróc móng. Chưa kể đến các nguy cơ dị ứng tại chỗ hay những vùng da nhạy cảm, như mí mắt hay môi.

Lời khuyên: nếu bắt buộc phải gắn móng giả thì không nên mang chúng quá lâu. Đối với móng mềm yếu hay ngắn vì cắn móng tay, thì tốt nhất nên đi khám nhằm phát hiện các bệnh về móng hoặc do thiếu hụt chất và chữa tận gốc.

Thiên Lộc

>> Bái bai" áo khoác dài tay
>> Làm nail ở xứ người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.