Thẩm phán và luật sư lãnh án

23/02/2012 03:19 GMT+7

Hôm qua 22.2, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Lưu Đình Nghĩa (44 tuổi, nguyên luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh Lâm Đồng) 22 tháng 3 ngày tù và Nguyễn Thanh Hải (50 tuổi, nguyên thẩm phán TAND tỉnh Lâm Đồng) 12 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Nghĩa yêu cầu bà Lê Thị Thu Loan và cháu là Lê Thị Phượng (ngụ Đà Lạt) chung 300 triệu đồng nhằm đòi lại ngôi nhà số 39 Hoàng Hoa Thám (Đà Lạt). Chiều 12.2.2007, Nghĩa gọi điện hối thúc bà Loan đưa trước 150 triệu đồng nhưng bà Loan yêu cầu phải có thẩm phán mới giao tiền. Nghĩa chở Hải đến quán cà phê Song Vy (Đà Lạt) để nhận tiền thì bị công an bắt quả tang.  

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.